Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII: Giám đốc Công an tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

10/12/2014 00:00

(TN&MT) - Trong các ngày từ 9 đến 11/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã diễn ra.

   
   
(TN&MT) - Trong các ngày từ 9 đến 11/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã diễn ra.
   
   
  Trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn năm 2014, cho thấy: tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm về số vụ nhưng số người chết lại tăng; trật tự giao thông chưa được đảm bảo. Tình trạng ùn tắc giao thông, xe chạy quá tốc độ, chở quá khổ, quá tải còn tiếp diễn. Tình hình khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong năm có nhiều vụ khiếu nại đông người, vượt cấp gây mất an ninh trật tự. Tình hình tội phạm tình dục trẻ em tiếp tục tăng.
   
  Trong chiều 10/12, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh chủ chốt do HĐND bầu. Kết quả, số phiếu tín nhiệm cao nhất thuộc về ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có 71/79 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 89,87%), không có phiếu tín nhiệm thấp. Kế đến là Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc có 68/79 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 86,08%), không có phiếu tín nhiệm thấp. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái có 58/79 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 73,42%).
   
   
  Bên chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất, với 43/79 phiếu (chiếm 54,43%) và có 10 phiếu tín nhiệm thấp. Bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Đồng Nai có 47/79 phiếu tín nhiệm cao và 10 phiếu tín nhiệm thấp. 
   
                                                                                      Tin:  Thục Vy - ảnh: Báo Đồng Nai
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII: Giám đốc Công an tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO