Kon Tum: Thả một cá thể khỉ mặt đỏ về rừng

09/10/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 8/10, ông Đào Xuân Thủy - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, Kon Tum) cho biết, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh...

 

(TN&MT) - Ngày 8/10, ông Đào Xuân Thủy - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, Kon Tum) cho biết, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Chư Mom Ray vừa thả thành công một cá thể khỉ mặt đỏ về rừng.

Cá thể khỉ trên được ông Nguyễn Văn Nam (trú tại TP Kon Tum) giao nộp cho Hạt kiểm lâm TP Kon Tum vào khoảng cuối tháng 9 vừa qua. Tại thời điểm đó, con khỉ mặt đỏ này nặng khoảng 9 kg, không bị thương nhưng sức khỏe không đảm bảo việc sống ngoài tự nhiên. Hạt kiểm lâm đã bàn giao lại cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để có phương án bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận cá thể khỉ này, Trung tâm đã đưa về vườn rồi cử cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, chăm sóc. Đến chiều ngày 7/10, Trung tâm đã chính thức thả cá thể trên về rừng. Đây là loại động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo tồn.

Tin & ảnh: Quế Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Thả một cá thể khỉ mặt đỏ về rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO