Kon Tum: Sạt lở lớn trên đường Trường Sơn Đông

Quế Mai| 13/11/2020 17:44

(TN&MT) - Do mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão số 12, nhiều vị trí trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Kon Tum bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng cho người dân quanh khu vực.

Nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang đường

Bão số 12 đã gây ra hơn 10 điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua Kon Tum. Đến sáng ngày 13/11, các điểm sạt lở đã được khắc phục, chỉ còn 01 điểm sạt lở nghiêm trọng nhất nằm ở Km193 đoạn qua xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông).  

Vụ sạt lở làm hàng chục m3 đất, đá từ trên cao tràn xuống mặt đường, nhiều tảng đá khổng lồ ước tính hàng trăm tấn nằm chắn ngang đường. Sau sạt lở, xã Ngọc Tem bị chia cắt, mọi hoạt động giao thông qua địa bàn bị tê liệt. Chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy hiểm đối với người dân xung quanh khu vực sạt lở.

Hàng chục m3 đất, đá đổ xuống mặt đường Đông Trường Sơn đoạn qua xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông)

Thông tin từ UBND xã Ngọc Tem cho biết, hiện khu vực bị sạt lở vẫn có mưa, đất đá thỉnh thoảng lăn từ đỉnh đồi xuống, rất nguy hiểm. Ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã huy động máy móc, phục vụ dọn đường, thông tuyến bảo đảm an toàn giao thông qua đoạn đường này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Sạt lở lớn trên đường Trường Sơn Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO