Kinh Môn (Hải Dương): Rộ “phong trào” vận chuyển than gây ô nhiễm

16/04/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 16/4/2014, UBND huyện Kinh Môn thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh, vận chuyển các vật liệu xây dựng,...

   
(TN&MT) - Ngày 16/4/2014, UBND huyện Kinh Môn thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh, vận chuyển các vật liệu xây dựng, chế biến than trên địa bàn hai xã: Tân Dân và Minh Tân. Biết trước sẽ có kiểm tra, từ ngày 15/4/2014 khu dân cư Hạ Chiểu 1 (Minh Tân) lại phải “oằn mình” hứng chịu hàng trăm xe tải lớn quá trọng đi qua con đường liên xã chỉ chịu tải trọng có 10 tấn  đã xuống cấp và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
   
Có những xe tải trọng khoảng 80 tấn cũng tham gia ''phá'' đoạn đường liên xã chỉ chịu tải trọng 10 tấn
   
  Minh Tân là một xã thuộc Kinh Môn - Hải Dương  ven sông Đá Vách giáp ranh với huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Từ khi tỉnh Quảng Ninh quyết tâm truy quét nạn than lậu từ năm 2007 thì khu vực ven sông Đá Vách thuộc Kinh Môn liên tục mọc lên những điểm chế biến, kinh doanh than trái phép. Than lậu chở ngày, chở đêm từ Quảng Ninh qua cầu Đá Vách sang Kinh Môn được chế biến và chuyển xuống tàu xuất lậu. Chỉ nhìn riêng con đường liên xã chịu tải có 10 tấn nhưng ngày đêm có hàng trăm xe tải hạng nặng, cơi thùng chở than và các vật liệu ra vào tự do mà không có cơ quan nào xử lý, người ta không nghi ngờ rằng có một “khoảng trời riêng - vô chính phủ” đã tồn tại ở đây?!
   
  Qua Báo cáo số 74/BC-UBND của huyện Kinh Môn ngày 15/7/2013 thì những con số đáng lưu ý là có tới 27 bến bãi hoạt động kinh doanh than trên địa bàn huyện; trong đó chỉ có 5 bến bãi do UBND tỉnh Hải Dương có quyết định cho thuê đất; còn lại 22 bến bãi do xã và huyện cho thuê đất;  4 bến bãi được cấp phép hoạt động (còn hạn 2 bến bãi, hết hạn 2 bến bãi); có tới 23 bến bãi không có cấp phép hoạt động. Như vậy, theo Thông tư 14/2003/TT-BCT quy định về điều kiện kinh doanh than và những con số nêu trên thì tình hình vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép tại Kinh Môn – Hải Dương đang trở thành “phong trào khó quản” khi mà tỉnh Quảng Ninh đang truy quét than lậu từ năm 2007 đến nay.
   
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo TN&MT ghi được vào sáng ngày 15/4/2014 tại xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương:
   
Con đường nhỏ qua khu dân cư Hạ Chiểu bụi mù mịt vì hàng chục hàng trăm xe tải chở than và vật liệu qua lại
   
Đây là một trong những cảng than bên bờ sông Đá Vách - Kinh Môn - Hải Dương được ''phát triển mạnh'' sau khi Quảng Ninh quyết tâm chống than lậu từ năm 2007
   
Mặc dù đầu đường qua thôn Hạ Chiểu có biển báo tải trọng đường chỉ có 10 tấn nhưng chưa thấy cơ quan nào xử phạt những xe chở than có trọng tải khoảng 30 - 50 tấn như thế này
    
   
                                                      Nhóm PV
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh Môn (Hải Dương): Rộ “phong trào” vận chuyển than gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO