Kiên Giang: Trên 37 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2017 cho các đối tượng chính sách

09/01/2017 00:00

(TN&MT) - Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc “Thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, trung tâm và các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi và chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tỉnh Kiên Giang”.

Theo đó, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 16 đoàn đi đến các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân, các bệnh viện, trường, trại, trung tâm và gia đình các đối tượng được hưởng chính sách, người có công, người cao tuổi … thăm hỏi, động viên chúc Tết và tặng quà cho các đối tượng theo quy định; trên tinh thần vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc với phương chăm “vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

o

Ông Mai Văn Huỳnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thăm viếng, tặng quà Tết cho gia đình chính sách

 

Kinh phí thực hiện thăm viếng, tặng quà năm 2017 cho các đối tượng trong toàn tỉnh, ngân sách chi 18 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 4,2 tỷ đồng. Theo Kế hoạch UBND tỉnh, phần quà năm 2017 có tăng hơn so với năm 2016 trong hai nhóm đối tượng; nhóm đối tượng môt: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi nuôi dưỡng hàng tháng; Gia đình cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa từ trần; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người cao tuổi (từ 100 tuổi trở lên). Mức quà 600.000 đồng tăng lên 800.000 đồng. Nhóm đối tượng hai: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Gia đình trực tiếp thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng từ trần; Gia đình thờ cúng Anh hùng Lực lượng vũ trang từ trần. Mức quà 400.000 đồng tăng lên 600.000 đồng.

Bên cạnh đó tỉnh Kiên Giang cũng hỗ trợ tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 41.202 hộ. Đảm bảo định mức mỗi suất quà tết cho 01 hộ nghèo là 500.000đồng; trong đó: Nguồn vận động và ngân sách của tỉnh là 400.000đồng/hộ; các huyện, thị xã, thành phố vận động 100.000 đồng/hộ. Tổng kinh phí là 19.351.000.000 đồng.

Tin & ảnh : Giang Sơn

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Trên 37 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2017 cho các đối tượng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO