Kiên Giang đắp đập ngăn mặn

16/03/2016 00:00

  (TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn vừa ký ban hành Thông báo số 92/TB-UBND thông báo tạm dừng lưu thông qua kênh Rạch Giá - Hà...

 

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn vừa ký ban hành Thông báo số 92/TB-UBND thông báo tạm dừng lưu thông qua kênh Rạch Giá - Hà Tiên và kênh Rạch Giá - Long Xuyên để đắp đập ngăn mặn.

Theo dự báo của các ngành chuyên môn, do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng xâm nhập mặn năm 2016 sẽ đến sớm và kéo dài. Theo ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình hình xâm nhập mặn năm 2016 sẽ đến sớm và kéo dài. Cụ thể, dự báo tình hình xâm nhập mặn diễn ra vào cuối tháng 12/2015 và kéo dài đến tháng 6/2016. Thời gian xâm nhập mặn sâu và liên tục có thể kéo dài đến 20 ngày. Trường hợp mặn xâm nhập 20 ngày liên tục, Trước tình hình trên, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống nhiễm mặn, duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình thủy lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho các địa phương trên 148 tỷ đồng để thực hiện 364 công trình thủy lợi, trong đó nạo vét 348 kênh dẫn nước với tổng chiều dài 1.171 km, duy tu, sửa chữa, đắp 16 đập giữ nước, đầu tư 8 công trình điện phục vụ bơm tát nước tập thể. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh hướng dẫn bà con nông dân tập trung làm thủy lợi nội đồng, gia cố bờ bao và có kế hoạch đắp đập, các cống ngăn mặn giữ ngọt để tránh thiếu nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất.

Mọi lưu thông đường thủy sẽ dừng để phục vụ đắp đập ngăn mặn
Mọi lưu thông đường thủy sẽ tạm dừng để phục vụ đắp đập ngăn mặn

Theo thông báo của UBND tỉnh Kiên Giang thì vị trí tạm đắp dập cụ thể: Vị trí đập trên tuyến kênh Rạch Giá - Hà Tiên: Tại lý trình Km 66+700 thuộc xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương: Khởi công đắp đập ngày 12/3/2016; vị trí đập trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên: Tại lý trình Km 63 (khu vực ngã ba Giải phóng 9) thuộc thành phố Rạch Giá: Khởi công đắp đập ngày 15/3/2016. Thời gian đắp đập ngăn mặn dự kiến đến hết mùa khô năm 2016 (khi tháo dỡ đập trả lại hiện trạng sẽ thông báo sau).

Tin & ảnh : Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang đắp đập ngăn mặn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO