Kiểm tra đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả sau bão số 9 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Nam Trung | 31/10/2020 22:28

(TN&MT) - Chiều ngày 29/10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sau cơn bão số 9.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra cơ sở vật chất, doanh trại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sau bão số 9.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cùng các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra thực tế toàn bộ cơ sở vật chất, doanh trại đơn vị. Đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đã ghi nhận những thiệt hại về cơ sở vật chất, doanh trại mà cơn bão khốc liệt đã gây ra cho Bộ Tư lệnh Vùng.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra, đánh giá thiệt hại sạt lở bờ kè khu vực cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Bão số 9 đã gây ra những thiệt hại to lớn cho các địa phương miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là đơn vị nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Toàn Bộ Tư lệnh Vùng bị tốc 600 mmái ngói, 730 m2 mái tôn, hàng chục cửa kính bị vỡ, hỏng gần 500 mthạch cao, sạt lở bờ kè hơn 10 m, 25 cây xanh bị gãy đổ, gần 2.000 mrau xanh bị hư hỏng và nhiều thiệt hại khác.

Ngay sau bão, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng đã khẩn trương khắc phục, dọn vệ sinh doanh trại, thay mái ngói bị tốc do bão được gần 400 m2, tổ chức khắc phục kịp thời hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 Cảnh sát biển dọn dẹp nhà cửa giúp dân huyện đảo Lý Sơn khắc phục hậu quả sau bão số 9.

Tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường học giúp các em học sinh xã An Hải sớm được tới trưởng.

Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã huy động 55 cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ chính quyền và nhân dân xã Tam Quang khắc phục những thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn xã. Cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 Cảnh sát biển đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng giúp đỡ nhân dân huyện đảo Lý Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả, cứu kéo được 02 ghe đánh cá bị bão số 9 đánh chìm, sửa chữa 05 căn nhà bị tốc mái, phát quang trên 1,5 km đường giao thông; hỗ trợ Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã An Hải vệ sinh môi trường sau bão để các em học sinh sớm được tới trường học tập bình thường.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đã chia sẽ những hậu quả mà cơn bão đã gây ra đối với Bộ Tư lệnh Vùng, đồng thời biểu dương những nỗ lực, chủ động ứng phó với bão và nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đồng chí Phó Tư lênh Cảnh sát biển cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng nhanh chóng khắc phục những thiệt hại về cơ sở vật chất, doanh trại, nhà xưởng để đưa đơn vị vào hoạt động bình thường, cử lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả bão; tiếp tục triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão số 10, số 11 đang đi vào đất liền và tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả sau bão số 9 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO