Không khí lạnh gây gió mạnh giật cấp 8 trên biển

23/01/2019 08:19

(TN&MT) – Hôm nay (23/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong ngày và đêm nay, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi Bình Định đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.    

rét đậm
Hôm nay (23/1), miền Bắc rét đậm vào sáng sớm. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/1/2019:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ; có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu có nơi 21-23 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 45-90%

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 9 - 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 27 – 29 độ

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Độ ẩm từ 50-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-90%

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh gây gió mạnh giật cấp 8 trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO