Không khí lạnh đang suy yếu, Bắc Bộ vẫn rét đậm

03/01/2019 07:11

(TN&MT) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang suy yếu dần; hôm nay (03/1), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn xảy ra rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày hôm nay (03/01) và ngày mai (04/01) ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-60mm/24giờ, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 80mm/24giờ.

Trong ngày hôm nay (03/01) và ngày mai (04/01), do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 01 nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (30-60mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (50-80mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (100-120mm/đợt).

Cảnh báo: Trong ngày hôm nay và ngày mai ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

BẮC BỘ VẪN RÉT ĐẬM
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 03/1/2019:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 10 vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ; vùng núi 9 - 12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi dưới 14 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía Nam 24 – 27 độ

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và có nơi có dông; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 92%

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh đang suy yếu, Bắc Bộ vẫn rét đậm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO