Khởi công Nhà máy nước mặt Sông Đuống sử dụng công nghệ xanh

09/03/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 9/3, Công ty CP Nước mặt Sông Đuống đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống (NMNM Sông Đuống) tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Dự án có tổng kinh phí giai đoạn 1 là 5.000 tỷ đồng và dự kiến cung cấp đủ nước sạch cho hơn 3 triệu dân.

Tham dự Lễ khởi công có ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Văn Thắng; ngài Saif Hilal Al-Mahrouqi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Oman tại Việt Nam; bà Kgomotso Ruth Magau - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Công hòa Nam Phi tại Việt Nam cùng nhiều đại biểu từ các bộ ngành Trung ương và đông đảo người dân trong khu vực.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ phát động
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ khởi công

Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống là nhà máy cấp vùng, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch cấp nước Thủ Đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Khi hoàn thành, dự án sẽ cấp nước sạch cho hơn 3 triệu dân trên địa bàn 168 xã, phường thuộc 8 quận, huyện ở khu vực Đông Bắc và phía Nam thành phố Hà Nội, các khu đô thị, khu công nghiệp trên đường 179 và một số vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên.

Theo bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NMNM Sông Đuống: Nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại nhất của châu Âu, sau khi hoàn thành đưa vào cấp nước sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành về môi trường, nước sản xuất ra có thể uống trực tiếp ngay tại vòi. Hệ thống đường ống truyền tải nước sạch của dự án có chiều dài 76km, với 2 đoạn qua lòng sông Hồng và sông Đuống, nhiều đoạn qua đường sắt, đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Trên diện tích gần 62 ha, NMNM Sông Đuống thi công làm 3 giai đoạn. Giai đoạn I có công suất 300.000m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành năm 2020 với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 225 triệu đô la Mỹ). Định hướng đến năm 2030 sẽ đạt 600.000 m3/ngày đêm và đến 2050 đạt 900.000 m3/ngày đêm.

  Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, đây một trong những dấu mốc quan trọng, khẳng định chủ trương đúng đắn trong việc huy động các nguồn lực từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng của thành phố Hà Nội. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho những cam kết, nỗ lực của thành phố trong việc thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trên địa bàn Hà Nội. 

Ông Nguyễn Đức Chung cam kết: HĐND, UBND TP Hà Nội cũng như các sở, ban ngành sẽ tạo điều kiện cần thiết giúp nhà đầu tư thực hiện các giải pháp hoàn thành công trình nhanh nhất. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng đang tiến hành thuận lợi, Chủ tịch đề nghị nhà đầu tư rút ngắn thời gian thi công công trình từ 22 tháng xuống còn 18 tháng và phấn đấu đến cuối năm 2019 có thể đạt công suất 300.000m3/ngày đêm.

Tại lễ khởi công, Công ty CP Nước mặt Sông Đuống trao tặng 12 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện Gia Lâm, nhằm mục đích hỗ trợ huyện Gia Lâm xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa bàn hai xã Phù Đổng và Trung Mầu.

Khánh Ly

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công Nhà máy nước mặt Sông Đuống sử dụng công nghệ xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO