Doanh nghiệp - doanh nhân

Khánh thành Nhà văn hóa xã Trực Mỹ, tỉnh Nam Định do Petrovietnam và Vietsovpetro tài trợ

PV 28/12/2023 - 09:06

Vừa qua, lãnh đạo và nhân dân xã Trực Mỹ (Trực Ninh, Nam Định) hân hoan tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa xã Trực Mỹ.

Báo cáo kết quả xây dựng công trình Nhà văn hóa Trực Mỹ, Chủ tịch UBND xã Trực Mỹ Đoàn Ngọc Nam cho biết: Được sự quan tâm của Petrovietnam, Liên doanh Vietsovpetro và những người con quê hương trên mọi miền Tổ quốc, công trình Nhà văn hóa xã Trực Mỹ đã được khởi công xây dựng vào cuối năm 2022. Sau gần 13 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

z5010569325774-b9b90667b93664c1a066b065cedc49a920231226115620.jpg
Chủ tịch UBND xã Trực Mỹ Đoàn Ngọc Nam báo cáo kết quả xây dựng nhà văn hóa

Công trình có kinh phí xây dựng là 10 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng các công trình phụ trợ là 770 triệu đồng. Kinh phí mua sắm trang thiết bị là 940 triệu đồng. Tổng kinh phí là 11 tỷ 710 triệu đồng. Trong đó, Petrovietnam tài trợ 9 tỷ đồng; vốn ngân sách xã và xã hội hóa là 2 tỷ 710 triệu đồng.

dsc-050820231226115618.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trực Mỹ Phạm Văn Thiết phát biểu

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trực Mỹ Phạm Văn Thiết khẳng định đây là công trình mà bao thế hệ lãnh đạo và bà con nhân dân mong ước, công trình có ý nghĩa to lớn về đời sống văn hóa - xã hội của toàn xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND xã Trực Mỹ gửi lời cám ơn chân thành đến Petrovietnam, Vietsovpetro và các mạnh thường quân. Đồng thời, mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Petrovietnam và Vietsovpetro trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân xã Trực Mỹ.

z5010569586468-ae42980cb6ee9a814529a6d1a41ad61a20231226115622.jpg
Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Nhà văn hóa xã Trực Mỹ

"Chúng tôi rất trân trọng và xin đón nhận sự ủng hộ, tài trợ cũng như cảm ơn những tình cảm nồng hậu của Petrovietnam, Vietsovpetro. Chúng tôi xin hứa sẽ đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích để phát huy tối đa công dụng của nhà văn hóa xã và xin được trân trọng vinh danh nghĩa cử cao đẹp của Petrovietnam, Vietsovpetro vào sổ vàng truyền thống địa phương" - Bí thư Đảng ủy xã Trực Mỹ Phạm Văn Thiết bày tỏ.

z5010570049971-d16b306162248d638785c5313f49901220231226115613.jpg
Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Trần Công Tín phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trực Mỹ đã có nhà văn hóa mới

Tại lễ khánh thành, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Trần Công Tín chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trực Mỹ đã có nhà văn hóa khang trang làm nơi tổ chức các hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao tình đoàn kết, đời sống văn hóa của bà con nhân dân. Đồng chí Trần Công Tín cũng bày tỏ cảm ơn Đảng bộ, chính quyền xã Trực Mỹ đã chỉ đạo, sâu sát để công trình nhà văn hóa được xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm tính thẩm mỹ, tính bền vững. Đồng thời, mong rằng xã Trực Mỹ cùng bà con nhân dân sẽ luôn quan tâm bảo dưỡng, duy tu, duy trì để công trình trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần nhân dân.

z5010570200339-15ff2bbf9f4eee87a77c7caaaeee0b1c20231226115614.jpg
Lãnh đạo xã Trực Mỹ tặng hoa cảm ơn Petrovietnam và Vietsovpetro

Cùng với hoạt động SXKD, chương trình an sinh xã hội luôn được Petrovietnam quan tâm thực hiện. Hàng năm, Petrovietnam thực hiện công tác an sinh xã hội trên tất cả 63 tỉnh thành của cả nước với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng. Trong đó, năm 2023 là khoảng 750 tỷ đồng. Đồng hành với công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân với lòng nghĩa tình đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Dầu khí. Việc đầu tư hỗ trợ xã Trực Mỹ xây dựng nhà văn hóa chính là một minh chứng rõ nét của văn hóa người dầu khí.

z5010570389301-8b55eef1d1d23e78a4a48d930bb35e3b20231226115616.jpg
Các đại biểu gắn biển công trình Nhà văn hóa xã Trực Mỹ
z5010572836003-f4027a81861db61e294a85f25144d8cb20231226120243.jpg
Nhà văn hóa xã Trực Mỹ được xây dựng khang trang, phục vụ sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân

Xúc động khi được chứng kiến Lễ Khánh thành Nhà văn hóa xã Trực Mỹ, bác Đoàn Kim Chung - Cựu chiến binh xã Trực Mỹ bày tỏ sự vui mừng khi thấy nhà văn hóa được xây dựng rộng rãi, khang trang, bề thế. Bác Chung cho rằng, với nhà văn hóa này thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động cộng đồng, biểu dương, khen thưởng sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn hơn, đưa phong trào văn hóa của xã Trực Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn.

“Trực Mỹ là vùng sâu, vùng xa người dân chủ yếu làm nông nghiệp nên kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Trước đây, chúng tôi phải lấy trụ sở xã làm nhà văn hóa nên việc sinh hoạt cũng còn nhiều bất tiện. Nhân dân Trực Mỹ luôn mong ước có nhà văn hóa mới, rộng
rãi, khang trang nhưng lại không có kinh phí để đầu tư. Đến nay, nhờ Petrovietnam và liên doanh Vietsovpetro quan tâm, đầu tư, hỗ trợ nên chúng tôi đã có nhà văn hóa để cả xã có thể cùng sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi xin cảm ơn Petrovietnam và Vietsovpetro”.
Đặc biệt, bác Chung cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Petrovietnam những năm qua cũng đã có nhiều quan tâm đến nhân dân xã Trực Mỹ bằng các hành động thiết thực như tặng quà cho người có công, cựu chiến binh, đầu tư xây dựng trường học cho học sinh,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Nhà văn hóa xã Trực Mỹ, tỉnh Nam Định do Petrovietnam và Vietsovpetro tài trợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO