Khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ nhóm du khách bị lũ cuốn trôi

Theo Chinhphu.vn | 29/11/2020 20:31

Trưa 29/11, một nhóm du khách tới huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng du lịch, khi băng qua suối đã bị lũ cuốn trôi 4 người. Đến thời điểm 16h ngày 29/11, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy 2 người mắc trên cây và đang tổ chức việc giải cứu, còn 2 người khác vẫn đang mất tích. 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại thôn K’long K’lanh, xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương), 4 du khách đi cùng một đoàn gồm nhiều người (chưa xác định danh tính) khi lội qua suối thì bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức việc tìm kiếm. Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 du khách mắc kẹt trên cây giữa dòng nước lũ.

Lãnh đạo huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, khoảng 15h ngày 29/11 trên địa bàn xã Đa Chais (Lạc Dương) có 4 du khách đi tour du lịch khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi bà thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, nhóm du khách gồm 4 người là du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, khi đang băng qua suối, đoạn gần làng Đưng K’si thì bị lũ cuốn. Có 2 người may mắn bám vào cây rừng, sau đó được lực lượng cứu hộ đang giải cứu, còn 2 người khác vẫn đang mất tích. 

Nước dâng cao khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh TTXVN

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương từ hiện trường cho biết, hiện trên địa bàn xã Đa Chais mưa rất lớn, nước sông tiếp tục dâng cao nên việc tìm kiếm 2 người mất tích còn lại rất khó khăn.

Từ đêm 28/11 đến chiều 29/11, trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương có mưa lớn khiến mực nước sông suối dâng cao.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ảnh SGGP

Công tác cứu hộ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do từ trong bờ ra đến khu vực nơi 2 du khách đang bám trên cây rộng tới 70m.

Hiện lực lượng cứu hộ gồm 300 người thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ huyện Lạc Dương, Đội cứu hộ thị trấn Lạc Dương, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương…đang tổ chức giải cứu 2 du khách đang bám trên cây giữa dòng suối lũ.

Nhiều thủy điện xả lũ

Chiều 29/11, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Công ty Thuỷ điện Đại Ninh cho biết đã gửi thông báo đến Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các cấp, chính quyền các địa phương, các cơ quan liên quan biết để phối hợp, thông báo tới người dân vùng hạ du về việc đơn vị tăng lưu lượng xả lũ, xả nước điều tiết qua đập tràn.

Theo Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, vào lúc 13 giờ chiều nay, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1040.027 m, lưu lượng về hồ 420,43 m3/s, lưu lượng xả qua tràn lúc 14 giờ là 200 m3/s.

Trước tình hình nước đổ về hồ Đơn Dương tăng nhanh, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông báo tăng lưu lượng xả từ 200 m3/s lên 350 m3/s vào lúc 15 giờ và lưu lượng xả điều chỉnh tăng giảm tùy tình hình thời tiết.

Đây được coi là lần xả lũ ở mức cao của hồ Đơn Dương từ đầu năm tới nay. Các lần khác do ảnh hưởng bởi mưa bão, công ty đều chỉ xả điều tiết ở mức 30 m3/s tới 150 m3/s.

Trong khi đó, phía Công ty Cổ phần Thủy điện Đại Ninh cũng có thông báo tăng lưu lượng xả vào chiều nay. Theo đó, Công ty thông báo vào lúc 9 giờ ngày 29/11, mực nước hồ Đại Ninh đạt cao trình 879,496 m, lưu lượng về hồ 60 m3/s.

Với diễn biến tình hình khí tượng thủy văn như hiện nay, Công ty Đại Ninh thông báo từ 15 giờ tăng lưu lượng xả điều tiết từ 50 m3/s lên 100 m3/s.

Do mưa trên diện rộng từ tối qua tới nay, nhiều thuỷ điện khác trên địa bàn tỉnh cũng thông báo xả nước điều tiết ở mức 50 m3/s tới 150 m3/s vào chiều nay./.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ nhóm du khách bị lũ cuốn trôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO