Khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Sơn La) - Mường Pợ (Hủa Phăn, Lào)

09/07/2019 16:27

(TN&MT) - Ngày 9/7, tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Lễ khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Sốp Cộp, Sơn La) - Mường Pợ (Mường Son, Hủa Phăn, nước CHDCND Lào).

Các đại biểu cắt băng khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Sốp Cộp, Sơn La) - Mường Pợ (Mường Son, Hủa Phăn).
Các đại biểu cắt băng khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Sốp Cộp, Sơn La) - Mường Pợ (Mường Son, Hủa Phăn).

Việc khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh – Mường Pợ có ý nghĩa quan trọng đối với hai huyện Sốp Cộp - Mường Son và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước đi lại, trao đổi hàng hóa. Đồng thời, tăng cường hơn nữa truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Sơn La - Hủa Phăn nói riêng ngày càng phát triển theo chiều sâu và bền chặt hơn.

Đây là cửa khẩu phụ thứ hai được khai trương trên địa bàn tỉnh Sơn La với nước bạn Lào và là cửa khẩu phụ đầu tiên trên địa bàn huyện Sốp Cộp với huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn. Hiện nay, tỉnh Sơn La có 4 cửa khẩu với nước bạn Lào gồm cửa khẩu quốc gia Lóng Sập (Mộc Châu), cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã) và cửa khẩu phụ Nà Cài, xã Chiềng On (Yên Châu), cửa khẩu Nậm Lạnh (Sốp Cộp).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền nhân dân hai tỉnh đã triển khai các kế hoạch hợp tác, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và củng cố hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khu vực biên giới hai nước vững mạnh và phát triển toàn diện. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đề nghị mỗi tỉnh tiếp tục quan tâm trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách phù hợp, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

a2 6
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của hai tỉnh Sơn La và Hủa Phăn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma đã khẳng định, việc khai trương cặp cửa khẩu phụ lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới được đi lại, trao đổi hàng hóa; đồng thời, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt – Lào nói chung, Hủa Phăn và Sơn La nói riêng ngày càng phát triển...

Tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 242 km với 113 cột mốc quốc giới, có hai cặp cửa khẩu chính, hai cặp cửa khẩu phụ và một số điểm lối mở biên giới phục vụ cư dân trong khu vực biên giới hai bên trong việc xuất nhập cảnh để thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa.

Ngay sau Lễ khai trương, lãnh đạo hai tỉnh cùng đoàn công tác đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của hai tỉnh.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Sơn La) - Mường Pợ (Hủa Phăn, Lào)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO