Khai mạc diễn đàn Hợp tác kinh tế, Xúc tiến đầu tư và trao quỹ An sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2013

27/11/2013 00:00

(TN&MT)- 25/11/2013, BTC MDEC Vĩnh Long 2013 khai mạc Hội chợ- Triển lãm và Diễn đàn Hợp tác kinh tế, Xúc tiến đầu tư và trao quỹ An sinh xã hội vùng ĐBSCL.

 (TN&MT)- Tối 25/11/2013, tại sân khấu Trung tâm khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, BTC MDEC Vĩnh Long năm 2013 với chủ đề “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh” chính thức  cắt băng khai mạc Hội chợ- Triển lãm và Khai mạc diễn đàn Hợp tác kinh tế, Xúc tiến đầu tư và trao quỹ An sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2013.
   
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh Phát biểu tại Lễ khai mạc
   
  Tham dự Lễ khai mạc có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, ông Nguyễn Phong Quang – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng ban chỉ đạo MDEC- Vĩnh Long 2013 và đại diện các Bộ, Ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành trong và ngoài vùng ĐBSCL.
   
  Theo ông Nguyễn Phong Quang- Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng Ban chỉ đạo MDEC- Vĩnh Long 2013, Diễn đàn MDEC- Vĩnh Long năm 2013 là dịp để các địa phương trong vùng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá về môi trường đầu tư vào vùng, đồng thời kêu gọi đầu tư 138 dự án trọng điểm với số tiền 416.052 tỉ đồng và gần 1,9 tỉ USD...Trong đêm trao quỹ An sinh xã hội, Ban chỉ đạo MDEC phối hợp với các Bộ, Ngành vận động TP. Hà Nội, TP. HCM, các Ngân hàng thương mại, Tập đoàn ...tham gia hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo đời sống  cho người nghèo vùng ĐBSCL năm 2013 với số tiền khoảng trên 700 tỉ đồng...
   
Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ khai mạc
   
  Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ - Vũ Văn Ninh khẳng định, ĐBSCL là vùng có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đồng bằng, các tỉnh, thành trong vùng đã phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo bước chuyển cho vùng góp phần cùng kinh kinh tế cả nước tăng trưởng bình quân 12%, GDP gấp 3,5 lần, thu nhập đầu người tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,2%, đời sống đồng bào, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng lũ được cải thiện. Tuy nhiên kinh tế vùng đang đối mặt với những thách thức về nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... Những thách thức này đòi hỏi các địa phương có nhiều giải pháp nhất là thu hút đầu tư để xây dựng, phát triển vùng ĐBSCL, trong đó phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, công nghệp chế biến, công nghiệp phụ trợ cho nông nghiệp...
   
  “Tôi đề nghị Bộ, ngành Trung ương quan tâm đến mục tiêu của Diễn đàn là phát triển kinh tế cùng an sinh xã hội, chăm lo đời sống, tinh thần cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc. Hoạt động của MDEC nhằm giải quyết những bức xúc của vùng, hình thành cơ chế chính sách, tăng cường liên kết, thu hút đầu tư, nhất là vào vùng khó khăn, lĩnh vực có sức lan tỏa cao gắn với phát triển kinh tế xanh“.
   
  Cũng tại buổi lễ khai mạc, các tỉnh như Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 nhà đầu tư với tổng vốn 1.144 tỉ đồng và 26.000.000 UDS đầu tư vào các địa phương này...
   
Tin & ảnh: Lê Hùng
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc diễn đàn Hợp tác kinh tế, Xúc tiến đầu tư và trao quỹ An sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO