Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Phạm Thiệu| 14/10/2020 11:38

(TN&MT) - Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng ngày 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước về dự như: đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ …

Về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh … cùng các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh đến những nỗ lực, bứt phá và kết quả nổi bật tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững dựa trên 3 trụ cột Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Vì thế, nhiều chỉ tiêu cơ bản của Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu của cả nước, như: nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,1%; năng suất lao động rất cao 8,5%; thu ngân sách Nhà nước, nhất là thu nội địa nhiều năm liền chỉ đứng sau thủ đô Hà Nội; tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương rất lớn, đạt gần 50% … Đặc biệt, công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng không chỉ với tỉnh mà đối với cả nước (Vĩnh Phúc đóng góp gần 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn quốc).

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc Đại hội

Nhấn mạnh phương châm của Đại hội là “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trình Đại hội (báo cáo tóm tắt). Theo đó, Báo cáo khẳng định với sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể nhân dân, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế tăng 1,56 lần so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư tăng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật …

Được biết, trong ngày hôm nay, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc thảo luận, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày mai, 15/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO