Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: Tiếp tục hoàn thiện Phương án đổi mới giáo dục

05/06/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 4/6, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo nhanh.

   
(TN&MT) - Chiều ngày 4/6, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo nhanh. Tại cuộc họp báo này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định “Phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT năm nay đã đi đúng hướng và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới”.
   
   
  Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đã được tổ chức đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng yêu cầu bước đầu đổi mới thi. Bộ đã thành lập 13 đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi tại 20 địa phương; thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương năm 2014 kiểm tra đột xuất, không báo trước trong những ngày thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại địa phương đúng kế hoạch, đúng quy chế…
   
   
  Bộ GD-ĐT cũng cho rằng đề thi được đánh giá có tác động tích cực đến quá trình dạy học, từng bước khắc phục tình trạng học tủ, mang tài liệu vào phòng thi, sử dụng các khuôn mẫu có sẵn, đề thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đã gắn với thực tiễn đời sống chính trị xã hội và yêu cầu kiến thức liên bộ môn, có câu hỏi gắn với nội dung bảo vệ chủ quyền, biển đảo, cập nhật được những vấn đề thời sự đang được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; đồng thời phát huy tính tích cực, độc lập, chủ động, sáng tạo của thí sinh, tác động tích cực đến tình cảm, đạo đức thí sinh và có ảnh hưởng tốt trong xã hội.
   
   
  Do đề thi mở nên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng đáp án cũng phải mở. Bộ GD&ĐT có hướng dẫn chấm thi tốt nhất cho các địa phương.
   
  Cũng theo Bộ GD-ĐT. Kỳ thi vừa qua có 11 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi, trong đó 10 thí sinh hệ GDTX và 1 thí sinh hệ THPT. Cả nước không có giám thị bị đình chỉ làm công tác thi. Môn Ngữ văn cả nước có 907.912 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,75%; Vật lý có 437.092 học sinh, tỷ lệ 99,90%; Lịch sử: 104.465, tỷ lệ 99,77%; Toán: 908.109, tỷ lệ 99,77%; Hóa học: 522.888, tỷ lệ 99,81%; Địa lý: 327.701, tỷ lệ 9,64%; Ngoại ngữ: 144.252, tỷ lệ 99,99% và Sinh học: 278.273, tỷ lệ 99,69%.
   
   
  Cũng trong chiều ngày 4/6, Sở GD-ĐT TPHCM cũng tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi. Thông tin từ cuộc họp báo này cho biết cho biết từ ngày 5/6, sẽ tiến hành chấm thi, dự kiến ngày  15/6 sẽ công bố kết quả. Số lượng thí sinh dự thi ngày cuối cùng 4/5 vẫn ổn định. Cụ thể năm là: Ngoại ngữ (không có hệ GDTX) có 23.628 thí sinh đăng ký (chiếm gần 50% trong tổng số các môn), có 23.608 thí sinh đi thi (đạt tỷ lệ 99,92%), vắng 20 thí sinh. Ở môn Sinh học, hệ THPT có 12.748 thí sinh đăng ký thì 12.728 thí sinh đi thi (đạt tỷ lệ 99,84%); hệ GDTX có 3.541 thí sinh đăng ký, 3.374 thí sinh.
   
  Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phấn khởi cho biết ngày 5/6 sẽ chính thức khai mạc hội đồng chấm thi. 3.000 giám khảo làm công tác chấm thi trong vòng 10 ngày. Dự kiến, đến ngày 15/6 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Từ ngày 15-21/6, thí sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo.
   
  Bài & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: Tiếp tục hoàn thiện Phương án đổi mới giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO