Kết luận nguyên nhân chìm xuồng trên sông Măng

26/10/2013 00:00

(TN&MT) - Người điều xuồng không có chứng chỉ chuyên môn để điều khiển phương tiện thủy nội địa, chở quá số người dẫn đến bị chìm.

   
(TN&MT) - Ngày 25/10, ông Hồ Văn Hữu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước đã có công văn (số 180/BC/SGTVT) gửi Bộ Giao thông Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Cục đường thủy nội địa để báo cáo về kết quả ban đầu của vụ chìm xuồng tại khu vực sông Măng (ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh) làm 7 người thiệt mạng. 
   
Đoạn sông Măng nơi xảy ra tai nạn
   
  Theo báo cáo đó, 16 giờ 30 ngày 23/10, vợ chồng Hồ Văn Thại (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Nê (SN 1957, cùng ngụ ấp 54, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), điều khiển xuồng làm bằng gỗ, kích thước 10 x 2m, đưa đón 42 người qua sông. Khi xuồng chạy về cách vị trí dự kiến cặp bờ sông phía giáp Việt Nam gần 50m (thuộc khu vực ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thì xuồng bị nghiêng, nước tràn vào làm xuồng bị chìm, đa số người dân đi trên xuồng đã bơi được vào bờ, còn lại 7 người mất tích. Đến 6 giờ 30 ngày 25/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm được 7 thi thể và đưa về gia đình của các nạn nhân.
   
  Theo kết quả điều tra ban đầu, xuồng được vớt ở vị trí có chiều rộng của lòng sông khoảng 15,5m và cách bờ khoảng 4m, đầu thuyền cách 3m, đuôi thuyền cách 4,5m. Chiếc xuồng bị chìm có kích thước dài 9m, rộng 1,65m, cao 0,65m không có động cơ. Chiếc xuồng nhỏ có động cơ dùng để đẩy xuồng bị chìm có kích thước dài 5,15m, rộng 1,05m, cao 0,35m. Xuồng bị tai nạn không đăng ký, không đăng kiểm. Người điều xuồng không có chứng chỉ chuyên môn để điều khiển phương tiện thủy nội địa. Xuồng chở quá số người dẫn đến bị chìm.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết luận nguyên nhân chìm xuồng trên sông Măng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO