Kẻ cướp ra đầu thú rồi bỏ trốn khi bị truy tố

09/03/2018 15:45

(TN&MT) - Ngày 9-3-2018, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ được Rah Mah Yiên (sn 2000, trú tại Trung Mor A, xã Ia Dreng)-đối tượng bị truy nã...

 

(TN&MT) - Ngày 9-3-2018, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ được Rah Mah Yiên (sn 2000, trú tại Trung Mor A, xã Ia Dreng)-đối tượng bị truy nã về tội cướp giật tài sản.
 

Ảnh đối tượng Yiên tại cơ quan điều tra


Trước đó, vào ngày 5-9-2017, thấy cháu Trần Đoàn Quốc Thành (sn 2003, trú tại Tung Mor A) đang ngồi chơi điện thoại nhãn hiệu Sam Sung A5 ở gần cửa sổ của gia đình, Yiên đã giật chiếc điện thoại trên tay của cháu bé rồi bỏ đi. Ngày 13-9-2017, Yiên đến cơ quan Công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 5-12-2017, Công an huyện Chư Pưh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố Yiên phạm tội cướp giật tài sản song lúc này đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 8-2-2018, Công an huyện Chư Pưh ra quyết định truy nã đối với Yiên về tội cướp giật tài sản và sau đó bắt được đối tượng khi y vừa trở về địa phương sau một thời gian bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ cướp ra đầu thú rồi bỏ trốn khi bị truy tố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO