Indonesia: Gần 30 người bị chôn vùi do sạt lở đất ở Java

03/04/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 2/4, các nhân viên cứu hộ phối hợp cùng cảnh sát và binh lính Indonesia tìm thấy thi thể của một nạn nhân và tiếp tục tìm kiếm 28 người khác bị chôn vùi sau vụ lở đất do mưa lớn gây ra mới đây trên hòn đảo Java của Indonesia.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia cho biết bùn lầy và đống đổ nát từ vụ sạt lở đất xảy ra ngày 1/4 trong một ngôi làng ở khu vực Ponorogo, miền Đông Java đã vùi lấp hơn 20 ngôi nhà.

“Một số nạn nhân nằm trong nhóm người thu hoạch gừng ở các cánh đồng xung quanh ngôi làng”, ông Nugroho nói.

17 người bị thương và được điều trị tại một trung tâm y tế cộng đồng.

“Các nỗ lực cứu hộ bị cản trở do nhiều người đổ xô đến hiện trường để xem lở đất, gây ùn tắc giao thông”, ông Nugroho cho biết thêm.

Trước đó, cơ quan giảm nhẹ thảm họa địa phương đã cảnh báo về nguy cơ lở đất do những trận mưa gần đây. Chỉ một số người dân trở về ngôi làng vào ngày 1/4, sau khi qua đêm ở nơi trú ẩn. 

 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị chôn vùi sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru / REUTERS
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị chôn vùi sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru / REUTERS

 

Hình ảnh những người cứu hộ đang làm việc sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru / REUTERS
Hình ảnh những người cứu hộ đang làm việc sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru / REUTERS

 

Những người cứu hộ nghỉ ngơi sau vụ lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru / REUTERS
Những người cứu hộ nghỉ ngơi sau vụ lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru / REUTERS

 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị chôn vùi sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: REUTERS / Sigit Pamungkas
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị chôn vùi sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran thuộc Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: REUTERS / Sigit Pamungkas

 

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ Indonesia chuyển thi thể của một nạn nhân trong vụ lở đất do mưa lớn tại làng Banaran ở Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: REUTERS / Sigit Pamungkas
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ Indonesia chuyển thi thể của một nạn nhân trong vụ lở đất do mưa lớn tại làng Banaran ở Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 2/4/2017. Ảnh: REUTERS / Sigit Pamungkas

 

Một chiếc ôtô bị hư hỏng và bị chôn vùi dưới một căn nhà sụp đổ sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran ở Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Siswowidodo / REUTERS
Một chiếc ôtô bị hư hỏng và bị chôn vùi dưới một căn nhà sụp đổ sau trận lở đất do mưa lớn gây ra tại làng Banaran ở Ponorogo, miền Đông Java, Indonesia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Antara Foto / Siswowidodo / REUTERS

 

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Gần 30 người bị chôn vùi do sạt lở đất ở Java
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO