Hy vọng dần tan với 93 nạn nhân mất tích trong vụ lở đất ở Trung Quốc

26/06/2017 00:00

Nhiều người dân đang dần từ bỏ hy vọng tìm thấy những người mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 24-6.

Theo trang Tân Hoa xã, một trận lở đất lớn đã đổ ập xuống ngôi làng Xinmo, ở khu vực miền núi tỉnh Tứ Xuyên lúc rạng sáng 24-6. Một ngày sau đó, các nhà chức trách địa phương xác nhận 15 thi thể đã được tìm thấy.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, máy xúc công nghiệp hỗ trợ gỡ bỏ những lớp đất đá trong khi các công nhân và người nhà nạn nhân đang ra sức tìm kiếm những người mất tích.

Hy vọng sống sót đối với các nạn nhân mất tích trong vụ lở đất ngày 24-6 vô cùng mong manh. Ảnh: Reuters
Hy vọng sống sót đối với các nạn nhân mất tích trong vụ lở đất ngày 24-6 vô cùng mong manh. Ảnh: Reuters

Hy vọng sống sót đối với các nạn nhân mất tích trong vụ lở đất ngày 24-6 vô cùng mong manh. Ảnh: Reuters

Ông Han Jianying, một người dân địa phương chia sẻ khi đang tìm kiếm các thành viên trong gia đình bị mấy tích: “Vô ích thôi. Dù sao thì đất đá cũng khiến thân thể họ tan nát rồi!”

Theo các nhà chức trách, trận lở đất kinh hoàng là kết quả của mưa lớn. Đài CCTV cho biết, nhiều ánh đèn được thắp lên nhưng dường như không giúp gì hơn cho công tác tìm kiếm.

Một gia đình gồm cặp vợ chồng và em bé 2 tháng tuổi là những nạn nhân duy nhất còn sống sót khi được giải cứu từ đống đổ nát. Chính quyền địa phương giảm con số mất tích sau khi 15 người được xác nhận đã an toàn. Hiện chưa rõ số người này được giải cứu hay không có mặt tại hiện trường lúc xảy ra lở đất.

Tân Hoa xã cho biết, khoảng 3.000 người thuộc đội cứu hộ và người dân đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích, bất chấp đe dọa có thể xảy ra những trận sạt lở đất tiếp theo.

Các chuyên gia địa chất nhận định, cơ hội sống sót của các nạn nhân mất tích rất mong manh. Ông Wu Youheng, một người dân sống ở làng bên nhưng đã tích cực tham gia cứu hộ tại hiện trường cho biết: “Chúng tôi không thể kéo được ai sống sót ra khỏi đống đổ nát. Hai người mà chúng tôi tìm thấy đều đã chết. Tôi nghĩ rằng đã quá muộn để tìm được những người còn sống”.

Ông Wu cũng cho biết thêm, khu vực này rất dễ xảy ra sạt lở đất, song mức độ nghiêm trọng như vụ lần này là điều không thể lường trước.

Theo Chính phủ Trung Quốc, những người sống ở đây chủ yếu là nông dân của dân tộc thiểu số Qiang và thuộc dự án xóa đói giảm nghèo. Đây là vụ sạt lở đất nghiêm trọng nhất tại Tứ Xuyên kể từ vụ động đất kinh hoàng năm 2008 khiến gần 70.000 người thiệt mạng.

Tiến Đạt Theo Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hy vọng dần tan với 93 nạn nhân mất tích trong vụ lở đất ở Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO