Huyện Tuy Phước (Bình Định): Đường nhiều lần hư hỏng do thi công không đảm bảo chất lượng

13/05/2019 09:30

(TN&MT) - Đoạn đường từ đập Thanh Quang đến cầu Gành - thuộc địa phận thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định) - dài chưa tới 100 m, bị nước lũ gây sạt lở, được UBND xã Phước Thắng đầu tư kinh phí sửa chữa vào năm 2017. Thế nhưng, vừa làm xong, đoạn đường đã hư hỏng và sau đó tiếp tục hư; đến nay, việc khắc phục vẫn chưa hoàn thành.

hinh bai phuoc thang 2
Phần mái ta - luy phía Đông đường bị nứt gãy, sụt lún chưa được khắc phục

Đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2016 khiến đoạn đường từ đập Thanh Quang đến cầu Gành - nằm trên trục giao thông từ xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) đi xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn) - bị sạt lở nặng; gây khó khăn, nguy hiểm cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông. Đến tháng 9/2017, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Thắng đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường hư hỏng với tổng chiều dài khoảng 94 m.

Việc thi công chia làm 2 đoạn; đoạn phía Tây giáp sông được xây kè bê tông xi măng dài chừng 34 m và đoạn phía Đông giáp đồng ruộng dài khoảng 60 m được gia cố mái ta - luy bằng đá kiên cố để chống sạt lở. Sau gần 2 tháng, việc thi công được hoàn thành, tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng; đơn vị thi công là Công ty TNHH Nguyễn Việt.

đường hỏng
Phần kè phía Tây đường bị sụt lún, đã khắc phục xong vào tháng 4/2019

Tuy nhiên, đầu tháng 11/2017, sau một vài cơn mưa lớn, nước chảy xiết khiến phần mái ta-luy ở phía Đông đường bị vỡ một đoạn dài. Ngoài ra, phần kè ở phía Tây đường cũng bị nứt gãy, sụt lún. Sau đó, đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa; nhưng được một thời gian ngắn, nhiều đoạn kè và mái ta - luy lại có dấu hiệu nứt, vỡ, sụt lún.

Đến tháng 4/2019, đơn vị thi công tiếp tục khắc phục, sửa chữa các nơi hư hỏng, nhưng mới làm ở đoạn kè phía Tây; còn phần mái ta - luy phía Đông vẫn chưa khắc phục. Thực trạng này khiến nhiều người dân địa phương bức xúc, thắc mắc về chất lượng thi công công trình.

Bà Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Thanh Quang, phàn nàn: “Làm đường kiểu gì chẳng được bao lâu thì hư hỏng, sau đó sửa rồi lại hư tiếp; từ năm 2017 đến nay chưa hoàn thiện đoạn đường dài không tới 100 m. Phải chăng do đơn vị thi công làm ẩu nên đường liên tục hư”.

“Đoạn đường này thường xuyên có nước chảy xiết vào mùa mưa, nếu làm không đảm bảo chất lượng thì rất dễ hư đi hư lại; tốn kém tiền bạc nhà nước. Khi người dân bức xúc, đặt câu hỏi về chất lượng thi công thì đơn vị thi công cho rằng nguyên nhân hư hỏng là do mưa lũ và xe tải chạy nhiều. Giải thích như vậy là thiếu thuyết phục và không hợp lý”, ông N.T.T., trú thôn Thanh Quang, nêu ý kiến.

Về việc này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, thừa nhận: Đoạn đường từ đập Thanh Quang đến cầu Gành hư hỏng nhiều lần là do thi công không đạt yêu cầu, chất lượng công trình không đảm bảo. Do đó, đến đầu tháng 5/2019, UBND xã chưa tổ chức nghiệm thu và quyết toán công trình.

“Địa phương yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các điểm hư hỏng, hiện phần kè phía Tây đường đã được sửa xong vào tháng 4 vừa qua. Còn phần mái ta - luy phía Đông đường, trong tháng 5/2019, đơn vị thi công sẽ khắc phục. Khi nào toàn bộ công trình khắc phục, sửa chữa xong và đảm bảo chất lượng thì UBND xã mới tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí thi công”, ông Công cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Tuy Phước (Bình Định): Đường nhiều lần hư hỏng do thi công không đảm bảo chất lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO