Huyện Tánh Linh (Bình Thuận): Phong trào thi đua trồng cây xanh
(TN&MT) - Thực hiện đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ, huyện Tánh Linh đã và đang mở rộng phong trào thi đua trồng cây xanh.
Thời gian qua, nhiều địa phương ở huyện Tánh Linh chọn cây trồng phù hợp với tập quán canh tác, ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa mục đích, cây có giá trị bảo vệ môi trường.
Các cây được trồng trên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, các tuyến đường chính của địa phương, ven sông La Ngà, kênh mương thủy lợi, bờ vùng, bờ thửa, nương rẫy, công viên, khuôn viên các trụ sở, trường học và khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Mặc dù quá trình thực hiện đề án, huyện Tánh Linh vẫn gặp phải một số khó khăn như diện tích đất trồng rừng, trồng cây phân tán chủ yếu không tập trung, manh mún, nhỏ lẻ. Một số nơi điều kiện đi lại khó khăn cho hoạt động trồng cây phân tán…
Tuy nhiên, địa phương vẫn tích cực trồng các loài cây có năng suất, chất lượng cao, khuyến khích sử dụng các giống cây tăng sản xuất. Bên cạnh đó, kết hợp trồng cây gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ lớn dài ngày trên diện tích đất trống.
Ông Nguyễn Minh Hải – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh cho biết: “Trong năm 2024 toàn huyện đã trồng được 1.034.860/315.524 cây xanh, đạt 327,9% kế hoạch. Trong đó, cây phân tán trồng 2 đợt với hơn 300.000 cây gồm các loại cây keo lai, dầu rái, giáng hương, sao đen. Ngoài ra, công trình trồng cây xanh chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Tánh Linh từ nguồn xã hội hóa được huyện thực hiện được hơn 619.300 cây xanh các loại. Với kết quả vượt kế hoạch này, chính quyền và người dân địa phương thời gian tới tiếp tục hưởng ứng trồng cây xanh để mang lại môi trường sinh thái trong lành, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
“Thời gian qua huyện Tánh Linh đã nỗ lực đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các tổ chức đoàn thể, trong từng khu dân cư nông thôn, khu đô thị, khuôn viên trường học, công sở... Cùng với đó, huy động tối đa nguồn lực của xã hội nhằm từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng. Huyện cũng gắn trách nhiệm từng đơn vị trong công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ sau khi trồng để đảm bảo cây sinh trưởng”, ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho biết thêm.
Từ những kết quả thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, huyện Tánh Linh hy vọng trong năm 2025 người dân địa phương sẽ tiếp tục tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây xanh theo đề án.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh đề xuất, để công tác trồng cây phân tán đạt hiệu quả, các phòng, ban, xã, thị trấn cần tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia trồng cây xanh bằng nhiều hình thức.