Huế: Xét nghiệm COVID – 19 cho quân nhân lên đường ngập ngũ

Kiều Trang| 24/02/2021 21:54

(TN&MT) - Tất cả thanh niên sắp lên đường nhập ngũ phải được lấy mẫu xét nghiệm PCR, đảm bảo quân nhân lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID – 19.

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông báo mới nhất về công tác phòng chống dịch COVID - 19. Theo đó, tại lễ giao nhận quân 2021 diễn ra vào ngày 27/2 tới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ yêu cầu thời gian làm lễ giao nhận quân ngắn gọn, không tập trung quá đông người.

Đồng thời, tất cả chiến sỹ lên đường nhập ngũ phải được lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 bằng phương pháp PCR nhằm đảm bảo quân nhân lên đường nhập ngũ mạnh khỏe và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

Thanh niên lên đường nhập ngũ ở Huế sẽ phải xét nghiệm COVID - 19

Ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế được xác định là địa phương thuộc nhóm có nguy cơ, dịch bệnh có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải luôn đặt trong trạng thái cảnh giác cao, chủ động nâng cao năng lực ứng phó, vận dụng linh hoạt, phù hợp bộ quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID – 19.

Bộ quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19được nghiên cứu, đánh giá mức độ, trạng thái an toàn phòng dịch rất công phu, khoa học, thực tiễn - đây được xem là “cẩm nang” trong phòng chống dịch. 

“Mỗi đơn vị, địa phương phải biết mình đang ở trạng thái nào để áp dụng mức độ phòng chống dịch cho linh hoạt, phù hợp. Tùy theo từng mức độ để có giải pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Quan điểm xuyên suốt trong phòng chống dịch của tỉnh vẫn là không cực đoan nhưng không được chủ quan, phải đảm bảo “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội. Các đơn vị, địa phương vẫn phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh, trước Chính phủ về công tác phòng chống dịch và việc áp dụng thực hiện các bộ tiêu chí phòng chống dịch” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác chống dịch

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là các các quán Bar, Pub Beer phải đảm bảo nghiêm ngặt quy định về “5K” và các quy định về dán và quét mã QR- xem đây là tiêu chí hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường gắn với rửa tay sát khuẩn. Cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra và dứt khoát tạm dừng hoạt động các đơn vị, doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chí phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc tiếp tục tầm soát dịch tễ trong cộng đồng. Mở rộng đối tượng tầm soát cho các chuyên gia, công nhân có yếu tố dịch tễ. Vẫn giữ nguyên các nguyên tắc, biện pháp phòng chống dịch đối với người từ Hải Dương, Quảng Ninh khi đến Thừa Thiên Huế, các địa phương khác áp dụng theo thông báo của Bộ y tế.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu triển khai công tác xét nghiệm tầm soát tại những vùng nguy cơ và những trường hợp nguy cơ theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phải giữ vai trò điều phối. Tăng cường mở rộng đối tượng tầm soát như công nhân, sinh viên, người phục vụ quán ăn dọc QL1A, chợ đầu mối Phú Hậu, cảng Chân Mây, cảng Thuận An. 

Về việc tổ chức hội nghị, hội thảo, các ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để quyết định tình huống cụ thể. Tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh để áp dụng phù hợp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Xét nghiệm COVID – 19 cho quân nhân lên đường ngập ngũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO