Huế: “Thùng rác thân thiện” từ vật liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường tại giảng đường

11/06/2019 12:02

(TN&MT) - Những thùng rác bắt mắt, thân thiện được đặt tại trường Đại học Phú Xuân (TP. Huế) đang góp phần tích cực vào việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên, giảng viên, cán bộ...

“Thùng rác thân thiện” tại trường Đại học Phú Xuân- Huế
“Thùng rác thân thiện” tại trường Đại học Phú Xuân - Huế

Thời gian gần đây, rất nhiều phong trào nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa... đang được các sở, ban, ngành tại tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực triển khai, lan rộng sâu sắc đến nhiều tầng lớp từ trí thức đến quần chúng nhân dân.

Được biết tại trường Đại học Phú Xuân (TP. Huế), vấn đề bảo vệ môi trường được ban giám hiệu nhà trường chú trọng những năm gần đây. Nhà trường xác định là ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo thì việc xây dựng và hình thành một môi trường học thân thiện, môi trường xanh là rất cần thiết; việc giảng dạy, học tập cũng được hướng tới việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường...

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, thầy Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân cho hay, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục cho học sinh, sinh viên ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. Trường đã thực hiện nhiều ý tưởng và biện pháp, trong đó đầu năm 2019 này đã thiết kế nên nhiều “thùng rác thân thiện”...

Những thùng rác từ vật liệu tái chế như thế này đã và đang góp phần bảo vệ môi trường
Những thùng rác từ vật liệu tái chế như thế này đã và đang góp phần bảo vệ môi trường

Theo đó, những thùng rác này được chế tạo nên từ những thanh gỗ của bàn, ghế cũ bỏ đi trong trường. Những thùng rác có hình thang, bên trên là hoa, cây cảnh được nhà trường vận động sinh viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường đóng góp; dưới là phần che thùng rác bằng nhựa bên trong để tạo sự thân thiện, dễ nhìn.

Tính đến nay, trường đã sở hữu hơn 60 thùng rác tại 2 cơ sở của trường. Những thùng rác này được đặt xung quanh khuôn viên trường, hành lang, cạnh các phòng học và những nơi thoáng mát... Cứ chiều muộn mỗi ngày, bộ phận lao công của trường sẽ đến thu gom rác và mang đi xử lý. Những chiếc thùng rác không chỉ làm mỗi nhiệm vụ đựng rác mà còn là một vật trang trí trong khuôn viên nhà trường.

“Mình thấy những thùng rác này rất là hay, vừa đẹp vừa thân thiện. Nhà trường tuyên truyền rất nhiều nên giờ ai ai cũng có ý thức bỏ rác vào thùng, góp phần cho trường sạch hơn...”- bạn Hoài Thu, sinh viên ngành Kế toán của trường chia sẻ.

Những mô hình trồng hoa tại trường Đại học Phú Xuân cũng rất thân thiện
Những mô hình trồng hoa tại trường Đại học Phú Xuân cũng rất thân thiện

Cũng theo thầy Minh, trường đang tiếp tục đóng mới các thùng rác, tạo nhiều mẫu mã mới đa dạng, sinh động hơn để đặt thêm ở nhiều vị trí. Có thể tặng cho một số cơ quan, đơn vị có nhu cầu với mục đích lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, giúp cộng đồng nhận thức sâu sắc hơn về việc bỏ rác đúng nơi quy định...

“Hy vọng từ những việc làm nhỏ của trường sẽ góp phần vào công tác bảo vệ môi trường của tỉnh, đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên ra trường có trách nhiệm, ứng xử có văn hóa với môi trường, làm cho Thừa Thiên Huế ngày càng xanh - sạch - sáng hơn...”, vị hiệu trưởng thổ lộ.

Được biết, cùng với việc tạo không gian xanh, thân thiện với môi trường thì Đại học Phú Xuân cũng đang tập trung vào việc làm đẹp cảnh quan bằng việc trồng hoa góp phần hưởng ứng đề án xây dựng “thành phố 4 mùa hoa” của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện trường đang tập trung trồng nhiều loại hoa để có hoa 4 mùa như hoa giấy, mười giờ, cỏ đậu, chiều tím, mai vạn phúc,...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: “Thùng rác thân thiện” từ vật liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường tại giảng đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO