Huế: Thả vọoc chà vá chân nâu về môi trường tự nhiên

VĂN DINH | 06/05/2021 06:44

(TN&MT) - Cá thể vọoc chà vá chân nâu trọng lượng 6,3kg, được người dân phát hiện đi lạc vào nhà và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 6/5, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã thả một cá thể vọoc chà vá chân nâu về môi trường sống tự nhiên.

Trước đó, ngày 28/4, ông Phan Hiệu (thôn Hộ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thuỷ) phát hiện 1 cá thể vọoc chà vá chân nâu lạc vào vườn nhà, tình trạng sức khoẻ bình thường. Ngay lập tức, ông Hiệu đã tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy. Cá thể vooc nặng 6,3kg, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm lB.

Lực lượng chức năng thả cá thể vọoc chà vá chân nâu về tự nhiên

Sau khi chăm sóc và lập các thủ tục theo quy định, đến ngày 5/5, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã thả cá thể vọoc nói trên về môi trường tự nhiên.

“Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng nói trên đã thể hiện ý thức cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn loài, bảo tồn đa dạng sinh học...”, ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ chia sẻ.

Vọoc chà vá chân nâu (tên khoa học là Pygathrix nemaeus) còn được gọi là “Nữ hoàng linh trưởng” theo cách gọi của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Đây là động vật rừng được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính Phủ. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với loài này đều bị nghiêm cấm.

Thống kê sơ bộ, tại Vườn quốc gia Bạch Mã hiện tồn tại khoảng 6-8 đàn voọc chà vá chân nâu, trong đó có 3 đàn có số lượng lớn từ 13 - 15 cá thể, các đàn còn lại có số lượng từ 3-5 cá thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Thả vọoc chà vá chân nâu về môi trường tự nhiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO