Huế: Nhộn nhịp chợ hoa Xuân, mai vàng tiền tỷ “khoe sắc”

30/01/2019 11:04

(TN&MT) - Những ngày qua, đông đảo người dân và du khách tìm đến chợ hoa Xuân ở TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) để tìm cho mình những loại hoa ưng ý nhất mang về nhà. Tại đây, nhiều “ông chủ” chưng bán những cây mai vàng xứ Huế tuyệt đẹp với giá lên tới tiền tỷ…

Vẫn như thông lệ hàng năm, khoảng từ 20 tháng Chạp thì hai chợ hoa Xuân lớn nhất Huế là khu vực Phu Vân Lâu (trước Đại Nội) và Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh nằm trên giao lộ Hùng Vương lại mở cửa đón khách. Cùng với đó là nhiều chợ hoa vừa, nhỏ khác trên địa bàn các phường, xã của Cố đô cũng tất bật…

Theo Ban quản lý chợ hoa Xuân Kỷ Hợi TP. Huế, năm nay cây cảnh Tết phong phú, nhiều cây có giá trị kinh tế rất cao. Tại các điểm bán đều tràn ngập sắc hoa, các lô gần như được bày kín để phục vụ người mua lẫn người vui xuân. 

Giữa không khí rộn ràng của chợ hoa, những gốc mai vàng xứ Huế trăm tuổi khoe dáng và thể hiện “đẳng cấp” riêng. Mai Huế là loại hoa được người dân xứ Cố đô đặc biệt yêu thích mỗi khi Tết đến xuân về. Chúng đa dạng về mẫu mã, kích thước, thế dáng và đặc trưng với 5 cánh hoa vàng nhỏ.

Qua tìm hiểu, những cây mai có chiều cao thấp, rễ nhỏ phù hợp với những ngôi nhà có diện tích vừa phải, mai để bàn... có giá rơi vào khoảng từ 2 đến 5 triệu đồng. Còn mai thế “độc” thì giá từ gần trăm triệu đến nhiều tỷ đồng khiến nhiều người mê hoặc.

Đặc biệt, tại chợ hoa cạnh Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, có cây mai có tuổi đời hơn 200 năm, được truyền 3 đời, rao bán với giá 2 tỷ đồng khiến ai ai cũng trầm trồ.

Theo quan sát của PV, cây mai này cao gần 3 mét, tán rộng gần 1,5 mét, nụ mọc theo từng chùm, cụm san sát nhau. Đến thời điểm hiện tại, hầu như các búp vẫn còn nguyên vẹn, chưa trổ bông, điều này khác với các gốc mai còn lại. Chủ nhân của cây mai này là anh Nguyễn Văn Chung (ngụ TP. Huế).

“Cây mai được truyền lại từ đời ông nội đến đời cha, rồi để lại cho tôi. Nó được đun vào chậu đã 20 năm rồi. Cây có tuổi đời trên 200 năm, đã có một người quê ở Quảng Điền ra giá gần 2 tỷ đồng nhưng tôi chưa bán đấy. Năm nay mai nào cũng nở sớm vì thời tiết nhưng mai tôi lại độc…”- anh Chung nói.

Ngoài mai, hàng chục loại hoa, quả khác cũng được bày bán nhộn nhịp tại chợ hoa; nhiều nhất là cúc vàng, quất cảnh. Hiện dù thời tiết mưa và lạnh nhưng chợ hoa Xuân vẫn thu hút đông đảo người dân đến mua và vui chơi chụp ảnh…

“Giá cả hoa Tết tại Huế năm nay vẫn ổn định, tôi thấy hiếm chỗ nào quá cao. Hoa cũng đẹp, tôi đã mua chậu mai nhỏ, một chậu quất, hoa cúc và hoa ly mang về chưng bàn thờ. Phải mua sớm không thôi ít ngày nữa lo tất niên, đón con cái về quê rồi sợ bận…”- chị Lê Thị Minh Hằng (phường Trường An, TP. Huế) chia sẻ.

Một số hình ảnh chợ hoa Xuân tại Huế được PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được:
Gốc mai này có giá lớn nhất tại chợ hoa Xuân Huế với 2 tỷ đồng
Gốc mai này có giá lớn nhất tại chợ hoa Xuân Huế với 2 tỷ đồng
Chủ nhân của nó cho rằng mai hơn 200 tuổi…
Chủ nhân của nó cho rằng mai hơn 200 tuổi…
 
Cúc vàng vẫn là loài hoa chủ đạo tại chợ hoa Xuân
Cúc vàng vẫn là loài hoa chủ đạo tại chợ hoa Xuân
 
Những chậu cúc nhỏ, giá cả hợp lý cũng rất được người dân chọn lựa
Những chậu cúc nhỏ, giá cả hợp lý cũng rất được người dân chọn lựa
 
Thời tiết se lạnh khiến những “ông chủ” mai vàng phải che bạc để kinh doanh
Thời tiết se lạnh khiến những “ông chủ” mai vàng phải che bạc để kinh doanh
 
Quất cảnh có giá 500.000 - 3 triệu đồng/cây
Quất cảnh có giá 500.000 - 3 triệu đồng/cây
 
Một gốc mai có giá trăm triệu đồng
Một gốc mai có giá trăm triệu đồng
 
Tìm kiếm những loại hoa ưng ý
Tìm kiếm những loại hoa ưng ý
 
Du khách đến với chợ hoa Xuân Cố đô
Du khách đến với chợ hoa Xuân Cố đô
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Nhộn nhịp chợ hoa Xuân, mai vàng tiền tỷ “khoe sắc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO