Huế: Mưa lớn do bão số 4, đường phố ngập sâu

26/07/2017 00:00

(TN&MT) - Do ảnh hưởng bão số 4, trong ngày 25/7, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa rất lớn; khiến nhiều tuyến đường chìm sâu trong biển nước.

Đường phố Huế ngập trong nước
Đường phố Huế ngập trong nước

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường ở TP. Huế như đường Hùng Vương, Duy Tân, Trường Chinh, Ngô Quyền, Đống Đa... bị ngập sâu từ 0,3-0,5m. Các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe máy, ô tô chết máy, phải dắt bộ.

Ngập trên diện rộng là đường Hùng Vương. Đây là đường trung tâm trong thành phố với đầy đủ các điểm kinh doanh, mua sắm, ẩm thực...nhưng nước ngập lai láng. Đường Đống Đa cũng chung số phận khi vài năm trở lại đây năm nào cũng ngập, dù hệ thống thoát nước ở đây đã đưa vào sử dụng từ lâu.

Nước sâu đến nửa bánh xe
Nước sâu đến nửa bánh xe

Ở bệnh viện Đại học Y dược Huế và một số trường mầm non, nước tràn vào bên trong gây nguy hiểm cho người dân và học sinh. Các dãy trọ của sinh viên nước cũng lênh láng.

Tại một số điểm có công trình của Dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế, nước cùng bùn đất gây ngập, chảy vào nhà người dân; nghiêm trọng nhất là đường Bùi Thị Xuân. Đường phố bày nhày, ngỗn ngang, hẹp và nước chảy xiết nên các phương tiện phải chen chúc nhau. Các hố sâu đang thi công lại ngập nước, tiềm ẩn những cái “bẫy” chết người khiến người dân khó phân biệt đâu là đường, đâu là hố công trình nên phải cẩn thận di chuyển.

Việc di chuyển rất khó khăn
Việc di chuyển rất khó khăn

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, các đơn vị thi công tiến hành lắp biển, đèn hiệu, rào chắn cảnh báo để giới hạn khu vực nguy hiểm; nạo vét để khơi thông dòng chảy. Trong khi đó, công an tỉnh Thừa Thiên Huế, công an TP Huế cũng triển khai lực lượng để phân luồng ở những tuyến giao thông trọng điểm, ngập sâu...

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh- Giám đốc Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế cho biết, hiện một số tuyến đường đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước như Nguyễn Tri Phương, Bến Nghé, Hùng Vương... đều đã đấu nối với hệ thống thoát nước cũ nên vùng hạ lưu thoát nước khá nhanh. Song do hạ tầng chưa đồng bộ cộng với hệ thống thoát nước cũ khá lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu, hơn nữa lượng mưa quá lớn nên khó tránh khỏi tình trạng ngập úng cục bộ.

Một em học sinh dắt xe đạp dưới nước
Một em học sinh dắt xe đạp dưới nước

Một số hình ảnh PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được ở các tuyến đường trên địa bàn TP. Huế:

Đường Đống Đa không một bóng người
Đường Đống Đa không một bóng người

 

Lội nước ở đường Trần Quang Khải
Lội nước ở đường Trần Quang Khải

 

Đường Hùng Vương ngập lênh láng
Đường Hùng Vương ngập lênh láng

 

Nước tràn vào trường mầm non Hoa Mai- TP Huế
Nước tràn vào trường mầm non Hoa Mai- TP Huế

 

Các phương tiện bị tắt máy
Các phương tiện bị tắt máy

 

Bài, ảnh:Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Mưa lớn do bão số 4, đường phố ngập sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO