Huế đón gần 50.000 khách du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần

Văn Dinh| 04/02/2022 20:05

(TN&MT) - Trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần, các điểm du lịch ở Cố đô Huế đón gần 50.000 lượt khách đến tham quan, du xuân...

Ngày 4/2, Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế thông tin, từ ngày 29/1 đến 3/2 (27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), ngành du lịch đón khoảng 47.000 lượt khách, trong đó có khoảng 330 du khách quốc tế.

z3157803924846_8a86ea8a745b0ea3a4a59ccb2e07292e(1).jpg

Du khách tham quan các điểm di sản Huế

Trong ngày mùng 1 Tết, các điểm du lịch di tích văn hóa, lịch sử đón khoảng 9.000 khách, ngày mùng 2 đón khoảng 16.000 khách, ngày mùng 3 đón khoảng 17.000 khách.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú từ 29/1 đến 3/2 ước đạt hơn 9.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 500 lượt. Riêng ngày 1/2 có 1.550 khách lưu trú, ngày 2/2 có gần 1.800 khách và ngày 3/2 có gần 2.600 khách.

z3157803947077_a5930b5560e63b2d5b3a8d65a1a4ef88.jpg

Nhiều khách đến Huế là tín hiệu vui đầu năm cho ngành du lịch Cố đô

Khách tập trung chủ yếu ở một số điểm tham quan như Đại Nội, lăng vua Gia Long, Khải Định, Tự Đức; chùa Thiên Mụ, Từ Hiếu, cầu ngói Thanh Toàn và các điểm vui xuân, các công viên dọc sông Hương.

Trong khi đó, công suất phòng của nhiều khách sạn ở Thừa Thiên - Huế khá cao, như Alba Thanh Tân, Vedana Lagoon công suất đạt 100% trong ngày 3/2 và các ngày khác đạt 85-90%. Một số khách sạn đạt công suất gần 70% trong các ngày 3 - 4 và 5/2. Nhiều khách sạn trên 50% khách.

Các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Du khách đến Huế du xuân đều đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay. An ninh trật tự được giữ vững, không có tệ nạn xảy ra, vấn đề vệ sinh môi trường được đảm bảo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế đón gần 50.000 khách du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO