Họp mặt kỉ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT

27/08/2019 16:06

(TN&MT) - Ngày 27/8, tại TP.HCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT đã tổ chức Họp mặt kỉ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 15 năm thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT. Tham dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Đức, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT.

hop2
Ông Nguyễn Văn Đức, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT ôn lại kỉ niệm tại buổi họp mặt

Ôn lại quá trình hình thành, phát triển, ông Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT cho biết: Năm 2004, xuất phát từ tình hình thực tế, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Bộ TN&MT và thống nhất quản lý đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Bộ TN&MT đang trú đóng và sinh hoạt tại các tỉnh phía Nam về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là công tác quản lý đảng viên và sinh hoạt đảng…, Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT đã thống nhất với Thường trực Thành ủy TP.HCM thành lập Đảng bộ khối cơ sở Bộ TN&MT (Đảng bộ Khối) tại TP.HCM. Ngày 31/8/2004, Đảng bộ Khối chính thức được thành lập theo Quyết định số 1022-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ Khối đã đi vào hoạt động và dần ổn định về tổ chức. Khi mới thành lập, Đảng bộ Khối có 7 tổ chức cơ sở đảng, gồm: Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình (nay là Công ty TN&MT miền Nam), Đài KTTV khu vực Nam bộ, Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Nam, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Phân viện KTTV và Môi trường miền Nam (nay là Phân viện khoa học KTTV và biến đổi khí hậu), Trường Cán bộ KTTV TP.HCM (nay là Trường Đại học TN&MT TP.HCM), Chi cục Khoáng sản miền Nam (nay là Cục kiểm soát khoáng sản miền Nam) với 719 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Khối đã trải qua 3 kỳ Đại hội. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 14 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 5 đảng bộ cơ sở và 9 chi bộ cơ sở với 3 loại hình: đơn vị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quản lý Nhà nước với trên 820 đảng viên.

Cũng theo ông Trần Việt Dũng, qua 15 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT trú đóng tại TP.HCM thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Bộ TN&MT, của Thành ủy TP.HCM; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và của toàn Khối.

A1
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết: Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT được thành lập trong thời kỳ Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Từ ngày thành lập đến nay, tuy mới được 15 năm nhưng Đảng bộ Khối đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên cơ sở, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt.

Trong đó, việc tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị trong Khối không chỉ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Bộ TN&MT giao mà còn góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có TP.HCM. Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối còn luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

A3
Quang cảnh buổi họp mặt kỉ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, sắp tới yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, toàn thể đảng viên Đảng bộ Khối cần phải nỗ lực và quyết tâm chính trị cao hơn nữa, phát huy những lợi thế đặc thù, bám sát các nhiệm vụ chính của Bộ TN&MT, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Đảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt chủ đề năm 2019 của TP.HCM là năm “đột phá cải cách hành chính”, tăng tốc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù gắn với việc thực hiện nhiệm vụ do Bộ TN&MT giao các lĩnh vực về đất đai, môi trường, đo đạc bản đồ, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, khoáng sản…; cùng với thành phố đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị Đảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XI, XII  và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên… nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho Đảng bộ TP.HCM trong việc triển khai các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, 7 chương trình đột phá, Đề án đô thị thông minh, đặc biệt là chương trình giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp mặt kỉ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO