Hơn 2.670 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

15/01/2017 00:00

(TN&MT) – Đó là con số mới nhất theo thống kê của Hội đồng Cây Di sản Việt Nam tại phiên họp đầu tiên của năm 2017. Tại đây, Hội đồng xét hồ sơ một số cây cổ thụ của các tỉnh, thành phố vừa mới gửi về và công nhận thêm 5 cây cổ thụ của Hải Phòng, Hà Tĩnh đủ tiêu chuẩn Cây Di sảnViệt Nam.

Ảnh: Văn phòng VACN
Ảnh: Văn phòng VACN

Hải Phòng có 4 hồ sơ cây gửi về được Hội đồng Cây Di sản Việt Nam thông qua; trong đó có 2 cây Đa hơn 200 năm ở đền Đồn Riêng, thuộc phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh; cây Gạo hơn 200 năm và cây Mít hơn 230 năm tuổi ở đình Văn Cú, xã An Đồng, huyện An Dương.

Đặc biệt lần này có hồ sơ 2 cây Dó trầm (Aquylaria crassna) ở đền Khoai Vạc (xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) gần 200 năm tuổi, do một đơn vị của Hội KH&KT Lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh gửi về, có kích thước khá lớn (đường kính hơn 1 mét, cao 25 m). Đây là loài cây có giá trị quý hiếm, rất dễ bị chặt hạ, nhưng vẫn được người dân bảo vệ.

Tuyết Chinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 2.670 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO