Hơn 150 chủng loại trái cây quy tụ tại Lễ hội trái cây Nam bộ 2015

21/05/2015 00:00

(TN&MT) – Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 do Sở Du lịch TP HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP HCM, Công ty Cổ phần  Du lịch Văn...

 

(TN&MT) – Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 do Sở Du lịch TP HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP HCM, Công ty Cổ phần  Du lịch Văn hóa Suối Tiên và các đơn vị liên quan tổ chức.

Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã sẵn sàng cho Lễ hội trái cây Nam bộ 2015
Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã sẵn sàng cho Lễ hội trái cây Nam bộ 2015

Nét độc đáo của Lễ hội trái cây 2015 là “Chợ nổi trái cây”, với 50 gian hàng là những chiếc thuyền chở đầy trái cây, phong phú nhiều chủng loại. Trong đó, có các thương hiệu trái cây đặc sản như: Bưởi Năm Roi Hoàng Gia Vĩnh Long, Thanh Long Hoàng Hậu Long An, Vải thiều Lục Ngạn, Măng cụt Lái Thiêu, Bưởi Tân Triều Biên Hòa... Chợ nổi trái cây diễn ra vào mùa trái cây đang  nở rộ, dự kiến có hơn 150 chủng loại trái cây và kéo dài suốt 3 tháng hè, với giá rẻ hơn thị trường từ 20%-40%.

Ngoài ra, tại lễ hội năm nay xuất hiện bộ sưu tập trái cây hiếm và mới lạ như: Bưởi bàn tay phật, nhãn tím, su hào tím, xoài tím, bắp tím, cà chua đen, đậu bắp đỏ. Bộ sưu tập này không chỉ dùng làm thực phẩm, vị thuốc dùng để chữa bệnh mà sự đa dạng của các loại trái cây còn được nghệ nhân sáng tạo thành nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động khác như: Hội thi “Trái cây ngon – an toàn” lần thứ 7 diễn ra vào ngày 1/6, nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, diễu hành “Tứ linh bách quả thần tiên hội”, biểu diễn nghệ thuật quốc tế, triển lãm bộ ảnh đẹp “Sắc màu Suối Tiên”... và các hoạt động trưng bày, triển lãm khác, các khu trò chơi dân gian cũng diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Điểm mới năm nay ở Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 là hoạt động giới thiệu các loại giống cây mới lạ như: cây Phật thủ, nho Nam Mỹ, mãng cầu Thái, thanh trà ngọt, ổi tím, xoài tím, ổi Mỹ, mít không hạt, dừa xiêm tây, đậu bắp đỏ, cà chua đen, bắp tím, củ cải cầu vồng...

Đồng thời, các hoạt động tại gian hàng làng nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm và gốm Bầu Trúc sẽ giúp du khách được chiếm ngưỡng sự khéo léo và điêu luyện từ đôi tay các nghệ nhân người Chăm. Đây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc chỉ có tại vùng nắng gió Ninh Thuận.

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2015 hai mạc ngày 1/6 và các hoạt động diễn ra hàng ngày kéo dài trong 3 tháng.

                                                                   Tin và ảnh: Thục Vy

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 150 chủng loại trái cây quy tụ tại Lễ hội trái cây Nam bộ 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO