Hơn 120.000 người dân ở Trung Quốc phải sơ tán vì ngập lụt nghiêm trọng

Huy Sỹ| 11/10/2021 21:30

(TN&MT) - Theo Hãng tin Tân Hoa Xã, trận lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị sập, 190.000ha hoa màu bị hư hại và hơn 120.000 người dân tại tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc buộc phải sơ tán.

Mưa lớn ở Sơn Tây đã phá hủy một đoạn tường dài 25m ở thị trấn lịch sử Bình Dao - di sản thế giới được UNESCO công nhận. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cảnh báo, mưa liên tục là mối đe dọa lớn nhất đối với các công trình kiến trúc bằng đất sét cổ của thành phố.

Ngoài ra, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc xe buýt xuống con sông ở miền Bắc Trung Quốc trong ngày 11/10. Chiếc xe buýt này cùng hành khách gần như chìm trong dòng sông. Nước sông chảy mạnh qua một cây cầu bên ngoài thành phố Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc), cách Bắc Kinh khoảng 265 km về phía Tây Nam.

Theo giới chức trách tỉnh Hà Bắc, 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu, ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người khác đang mất tích.

Dưới đây là một số hình ảnh về lũ lụt ở Trung Quốc:

Sông Hoàng Hà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở làng Lianbo, thành phố Hejin, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc vào ngày 10/10. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lực lượng cứu hộ đang gia cố môt con đê tạm thời để chống lũ lụt tại làng Lianbo ở thành phố Hejin, thuộc tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc vào ngày 10/10. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tổng hợp từ Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 120.000 người dân ở Trung Quốc phải sơ tán vì ngập lụt nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO