Hội đàm Việt Nam – Trung Quốc về xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nước Trịnh Tường – sông Hồng

18/03/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 17 tháng 3 năm 2016 đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc do bà Hồ Vân, Phó huyện trưởng làm trưởng đoàn đã cùng đoàn đại biểu huyện Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch huyện làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế về việc xây dựng trạm  quan trắc tài nguyên nước Trịnh Tường – sông Hồng.

Tham gia đoàn phía Việt Nam còn có đại diện của Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT), Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi  trường tỉnh Lào Cai, Chi cục thuỷ lợi, UBND xã Trịnh Tường.

Quang cảnh buổi hội đàm
Quang cảnh buổi hội đàm

Tại hiện  trường, ông Nguyễn Quang Hữu, Trưởng phòng Kế hoạch - Cục Quản lý tài nguyên nước đã trình bày và giải thích các nội dung, phạm vi thực hiện xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nước theo yêu cầu của nước bạn. Sau khi khảo sát tại hiện trường, các bên đã về trụ sở UBND huyện Bát Xát thảo luận và thống nhất các nội dung của biên bản ghi nhớ, trong đó đề nghị huyện Hà Khẩu sẽ nghiên cứu, sớm ký Biên bản thoả thuận và gửi cho  Huyện Bát Xát để làm căn cứ báo cáo Uỷ ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc phê chuẩn cho triển khai xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nước Trịnh Tường.

Đoàn công tác trao đổi công việc tại hiện trường
Đoàn công tác trao đổi công việc tại hiện trường

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Vân, Phó huyện trưởng huyện Hà Khẩu cho biết, chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu sẽ sớm ký thoả thuận sau khi cấp trên phê duyệt, đồng thời mong huyện Bát Xát sẽ có nhiều phối hợp, hợp tác tốt trong phát triển kinh tế, du lịch của hai huyện.

Địa điểm hiện trường khảo sát trạm quan trắc
Địa điểm hiện trường khảo sát trạm quan trắc

Trạm quan trắc tài nguyên nước Trịnh Tường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đặt tại thôn Phố Mới, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Trạm gồm các hạng mục chủ yếu là: nhà trạm, cầu công tác, giếng quan trắc và hệ thống thiết bị quan trắc giám sát. Trạm được xây dựng để đo đạc, tính toán các thông số  mực nước, lưu lượng và quan trắc một số chỉ tiêu chất lượng nước quan trọng của nguồn nước xuyên biên giới trên sông Hồng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm Việt Nam – Trung Quốc về xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nước Trịnh Tường – sông Hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO