Hội CCB Bộ TN&MT: Phát huy tinh thần cống hiến, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Nguyễn Thủy| 07/04/2023 21:50

(TN&MT) - Ngày 7/4, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, sơ kết Quý I năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ông Trần Quang Đẩu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ TN&MT có hơn 400 hội viên, trong đó có 162 hội viên thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước; 179 hội viên thuộc các viện và cơ sở nghiên cứu khoa học; 86 hội viên thuộc các nhà trường và số còn lại thuộc các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Trong năm qua, Hội luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực học tập, công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng tình đoàn kết ở các Hội cơ sở.

Cùng với đó, Hội luôn kịp thời động viên các hội viên Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị.

z4245384350332_406e5e21e8efb7a3b156be5e1a068d6b(1).jpg
Ông Trần Quang Đẩu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị.

Năm qua, Hội cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Bộ TNMT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 bảo đảm đúng theo Hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục nâng cao vị thế của Hội, khẳng định là một tổ chức chính trị- xã hội uy tín; là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ Bộ góp phần hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Bộ TN&MT; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới...

Cùng với đó, hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ (05/8/2002-05/8/2022), Hội đã phối hợp với các có tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027), tham quan về nguồn tại quê Bác và di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc; tổ chức nhiều hoạt động về nguồn ý nghĩa, thiết thực.

_mg_6583.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Trần Quang Đẩu cũng cho biết, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tích cực triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết Đại hội IV Hội Cựu chiến binh Bộ nhiệm kỳ 2022-2027 vào hoạt động Hội Cựu chiến binh.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác; phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị chăm lo đời sống, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hội viên, hướng về đơn vị cơ sở.

Xây dựng Chương trình, nội dung công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Hội Cựu chiến binh Bộ và Ủy ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh Bộ. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

Đồng thời tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động xã hội - từ thiện; đền ơn, đáp nghĩa và tổ chức thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách, các Hội viên có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội khác.

z4245377918432_b29b1edfa59d2779ce70dadd5b121099.jpg
Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ TN&MT đóng góp ý kiến nhằm đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới

Tại Hội nghị, đại diện các hội viên đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, phát huy tinh thần sáng tạo cống hiến, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" nhằm đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc tích cực bồi dưỡng về phẩm chất và năng lực cho hội viên; Hướng dẫn hoạt động của hội viên và vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình, phong trào của Hội; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tạo sự gắn kết, gắn bó giữa các hội viên tạo động lực giúp hội viên thi đua nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích của cơ quan đơn vị;…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội CCB Bộ TN&MT: Phát huy tinh thần cống hiến, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO