Hồi âm bài: Thanh Hóa: Dân “khát” nước sạch vì dự án “treo”: Sẽ “rót” vốn để hoàn thành dự án

24/05/2018 15:55

(TN&MT) - Công trình Nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã “đắp chiếu” nhiều tháng qua do thiếu vốn. Trước tình trạng đó, ngày 22/5 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Sở NN&PTNT, Sở Tài chính bố trí vốn còn thiếu (khoảng 22 tỷ đồng) để tiếp tục hoàn thành Nhà máy nước sạch, đảm bảo nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho người dân 3 xã Cẩm Tâm, Cẩm Vân và Yên Lâm.

Ngày 14/4, Báo Tài nguyên & Môi trường có bài “Thanh Hóa: Dân “khát” nước sạch vì dự án “treo”, phản ánh về tình trạng Nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đang xây dựng được gần 60% khối lượng thì tháng 4/2017 dự án bất ngờ dừng hoạt động do thiếu vốn. Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 80,030 tỷ đồng trên diện tích 12.000m2, dự kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành.
 

Dự án xây dựng Nhà máy nước sạch xã Cẩm Vân “đắp chiếu” nhiều tháng nay.
Dự án xây dựng Nhà máy nước sạch xã Cẩm Vân “đắp chiếu” nhiều tháng nay.

Nhiều năm nay, 2.052 hộ xã Cẩm Vân, 6529 nhân khẩu xã Yên Lâm đều ăn uống, sinh hoạt bằng nguồn nước từ những chiếc giếng khoan tự đào. Đành lòng chấp nhận sử dụng nguồn nước giếng khoan để nuôi hy vọng cuối năm 2018 sẽ có nước sạch sử dụng, hy vọng của họ được nhá nhem trong sự sợ hãi bởi, lo sợ từ sự việc của Công ty Nicotex Thanh Thái chôn trộm thuốc sâu xuống lòng đất thuộc xã Cẩm Vân đã gây ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Ông Phạm Mạnh Hùng (65 tuổi, thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân) chia sẻ: Khi nghe tin dự án nước sạch được xây dựng ở xã, bà con trong vùng hết sức vui mừng. Nhà nhà đều tấp nập chuẩn bị đường ống, thiết bị để dự trữ nước sạch, tuy nhiên không hiểu vì sao, công trình đang xây dựng tự nhiên dừng lại được gần 1 năm nay, không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải quay lại sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
 

Nhiều bể chứa nước chỉ mới xây dựng ở giai đoạn đầu.
Nhiều bể chứa nước chỉ mới xây dựng ở giai đoạn đầu.

Anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, làng Nạp, xã Cẩm Vân) chia sẻ: Gia đình tôi sinh sống ở đây đã lâu lắm rồi, cuối tháng 9/2017, tôi đi khám thì phát hiện bệnh ung thư trực tràng. Từ khi phát hiện Công ty Nicotex Thanh Thái chôn trộm thuốc sâu xuống lòng đất, thì nhiều người ở làng Nạp sử dụng nguồn nước để ăn uống, họ đi khám đều phát hiện ung thư. Rất mong các cơ quan sớm xây dựng, hoàn thành nhà máy nước sạch để bà con, các thế hệ sau không sử dụng nguồn nước ô nhiễm nữa.
 

Đường ống dẫn nước vào khu xử lý nước để ngoài trời.
Đường ống dẫn nước vào khu xử lý nước để ngoài trời.

Trước tình trạng người dân 3 xã Cẩm Tâm, Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định) thiếu nước sạch sinh hoạt, UBND tỉnh giao cho Liên danh Công ty TNHH Tratech - Công ty Cổ phần vật liệu Xây dựng Hùng Cường – Công ty Cổ phần Xây dựng và tự động hóa Đức Anh thực hiện việc thi công xây dựng công trình; mua sắm và lắp thiết bị công trình; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành chạy thử và đào tạo với giá trị hợp đồng là 62,868 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 30 tháng (từ ngày 30/9/2015 đến ngày 30/2/2018. Tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn hẹn nên khối lượng công việc mới chỉ đạt 58% giá trị hợp đồng; vì vậy ngày 24/4/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 4511/UBND-NN về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án cấp nước sạch cho người dân 3 xã Cẩm Tâm, Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định).
 

Công văn của Sở NN&PTNT về việc cấp vốn để hoàn thành xây dựng Nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân.
Công văn của Sở NN&PTNT về việc cấp vốn để hoàn thành xây dựng Nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở Tài chính bố trí nguồn vốn còn thiếu (khoảng 22 tỷ đồng), cùng với phần kinh phí còn lại của Ngân sách trung ương, thì công trình sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn để hoàn thành dự án; phần kinh phí còn thiếu (khoảng 8,75%) Sở NN&PTNN sẽ báo cáo cho UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí vốn khi dự án được phê duyệt quyết toán.

Hy vọng, với kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt thì trong thời gian ngắn nữa Dự án nhà máy nước sạch sẽ được tiếp tục thi công, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồi âm bài: Thanh Hóa: Dân “khát” nước sạch vì dự án “treo”: Sẽ “rót” vốn để hoàn thành dự án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO