Hồi âm bài Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?, Báo TN&MT phản ánh đúng thực tế

Tuyết Trang| 25/09/2019 22:55

(TN&MT) – Ngày 2/8/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài: “Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?”, phản ánh việc Công ty TNHH khai thác đá Liên Việt mặc dù chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, thế nhưng vẫn ngang nhiên mang máy móc, phương tiện vào khai thác đá tại núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Việc khai thác đã diễn ra suốt một thời gian, chính quyền vẫn không kiểm tra xử lý cho tới khi có phản ánh của báo chí mới lập biên bản?

Ngay sau khi Báo phản ánh, ngày 9/8/2019, Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Ngọc Lặc, UBND xã Lộc Thịnh tổ chức kiểm tra khu vực khai thác đá trái phép như Báo đã phản ánh. Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực mỏ đá vôi núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh đã có các dấu vết của hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Diện tích khai thác mới khoảng 150 m2, một khối lượng đá hỗn hợp đang tập hợp tại chân núi
 

Núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh tan hoang vì “đá tặc”
Núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh tan hoang vì “đá tặc”


Ngày 18/9/2019, UBND huyện Ngọc Lặc có Công văn số 1518/UBND-TNMT Về việc xác minh làm rõ việc báo chí đăng. Công văn thừa nhận: Khu vực mỏ đá vôi núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Phản ánh của Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường về việcCông ty TNHH khai thác đá Liên Việt khai thác khoáng sản trái phép tại núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép là đúng với thực tế

Trước đó, ngày 28/7/2019 đến ngày 30/7/2019, UBND xã Lộc Thịnh đã kiểm tra, lập Biên bản xử lý việcCông ty TNHH khai thác đá Liên Việt khai thác khoáng sản trái phép khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép. Để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép này trách nhiệm chính thuộc về chính quyền xã Lộc Thịnh
 

Công văn trả lời Báo Tài nguyên & Môi trường của UBND huyện Ngọc Lặc, thùa nhận việc báo nêu là hoàn toàn đúng sự thật
Công văn trả lời Báo Tài nguyên & Môi trường của UBND huyện Ngọc Lặc, thùa nhận việc báo nêu là hoàn toàn đúng sự thật

Công văn cũng nêu rõ: Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và khoáng sản, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã có Công văn số 1322/UBND-TNMT ngày 19/8/2019 về việc chấn chỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra tình trạng khai thác đá vôi trái phép tại xã Lộc Thịnh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồi âm bài Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?, Báo TN&MT phản ánh đúng thực tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO