Hoài Nhơn (Bình Định): Công nhận di tích Trận ném bom Chợ Đề và phát động Tết trồng cây

Mỹ Bình | 08/02/2022 17:09

Sáng 8/2, tại khu phố Tài Lương 3, phường Hoài Thanh Tây, Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Trận ném bom Chợ Đề và phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

Trận ném bom Chợ Đề được UBND tỉnh Bình Định công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 169 ngày 15/1/2022. Đây là một chứng tích, ghi lại sự kiện thực dân Pháp dùng máy bay Dakota (Đa-cô-ta) ném bom chùm xuống Chợ Đề - Tài Lương trong lúc thường dân đang nhóm chợ, làm chết 51 người và hàng trăm người khác bị thương, đau xót hơn trong số các nạn nhân bị chết hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em vào ngày 28/2/1950 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Canh Dần).

dsc08008.jpg
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Trận ném bom Chợ Đề cho lãnh đạo TX. Hoài Nhơn 

Với mục đích giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng của di tích Trận ném bom Chợ Đề trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, thị xã Hoài Nhơn tích cực triển khai nhiều giải pháp, từng bước tôn tạo và khôi phục lại chứng tích năm xưa, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

dsc08015.jpg
  Lãnh đạo TX Hoài Nhơn tặng hoa cho những nhân chứng sống của Trận ném bom Chợ Đề

Lễ đón nhận Bằng di tích cấp tỉnh Trận ném bom Chợ Đề càng thêm ý nghĩa sâu sắc, khi quê hương Hoài Nhơn trên đường đổi mới và phát triển, quyết tâm phấn đấu xây dựng thị xã đạt ít nhất 70% tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025 và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị hạt nhân, phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững.

dsc07974.jpg
 Bia di tích lịch sử Trận ném bom Chợ Đề 

Để từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu về phong trào “Tết trồng cây” và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh; qua gần một năm triển khai phát động phong trào hưởng ứng trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thị xã được tổ chức vào đầu Xuân Tân Sửu 2021, đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị của thị xã Hoài Nhơn đã trồng hơn 130.000 cây xanh các loại, góp phần từng bước đạt được mục tiêu đề ra của kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025.

dsc08032.jpg
  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đánh trống phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

Nhân dịp đón Bằng di tích Trận ném bom Chợ Đề, thị xã Hoài Nhơn tiếp tục phát động phong trào Tết trồng cây mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Mục tiêu của phong trào là phát động sâu rộng các hoạt động thi đua, thiết thực làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

dsc07994.jpg
  Khẩu hiệu phong trào Tết trồng cây tại thị xã Hoài Nhơn 

Thông qua Lễ phát động, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn thị xã, tăng cường mảng xanh đô thị, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

dsc08041.jpg
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tham gia trồng cây xanh tại di tích Trận ném bom Chợ Đề 

Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển đô thị Hoài Nhơn, trong đó ưu tiên công tác quy hoạch phát triển đồng bộ hệ thống cây xanh, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Hoài Nhơn phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững. Bảo đảm mỗi cây trồng phải được chăm sóc sống và phát triển tươi tốt, tạo thành phong trào sâu rộng với khẩu hiệu hành động “Mỗi năm mỗi người trồng và chăm sóc ít nhất 2 cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh, mỗi khu dân cư góp một vùng xanh, để thị xã Hoài Nhơn và đất nước ta ngày càng xanh”.

dsc08057.jpg
 Bí thư thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương  trồng cây xanh tại khu di tích 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long bày tỏ: Càng ý nghĩa hơn khi trong thời khắc đầu xuân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” tại di tích lịch sử Trận ném bom Chợ Đề thiêng liêng này, thị xã Hoài Nhơn phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động góp phần hiện thực hoá, cụ thể hoá các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tiến tới mục tiêu con người sống hài hoà với thiên nhiên, gắn kết với môi trường, mỗi cá nhân chúng ta phải cùng nhau thực hiện các hành động cụ thể để từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống.

dsc07981.jpg
  Thông điệp ý nghĩa của Tết trồng cây tại thị xã Hoài Nhơn 
dsc08002.jpg
  Trồng cây xanh là bảo vệ môi trường, sự sống con người 
dsc08060.jpg
 Lực lượng đoàn viên, thanh niên Hoài Nhơn tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Nhơn (Bình Định): Công nhận di tích Trận ném bom Chợ Đề và phát động Tết trồng cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO