Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: 76 người đẹp quốc tế dự thi trang phục dân tộc

12/10/2017 00:00

(TN&MT) - Sau một năm chuẩn bị, Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017 chính thức được tổ chức ở Việt Nam.

 

Theo đó, lúc 20 giờ (tối nay) ngày 12/10, tại Sunspa Resort (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), phần thi Trang phục dân tộc sẽ chính thức diễn ra. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Les’t Việt.

76 thí sinh hoa hậu có mặt tại Quảng Bình để tham gia phần thi Trang phục dân tộc
76 thí sinh hoa hậu có mặt tại Quảng Bình để tham gia phần thi Trang phục dân tộc

Phần thi Trang phục dân tộc sẽ có các giám khảo gồm: Mr. Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn bình thế giới – MGIO; Ms. Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch MGIO; Ms. Janelee Chaparro (Miss Grand International 2013) và Sĩ Hoàng (Nhà thiết kế áo dài).

Diễu hành đường phố và tham gia quay phim quảng bá du lịch
Diễu hành đường phố và tham gia quay phim quảng bá du lịch

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới hàng năm, phần thi Trang phục dân tộc rất được khán giả chờ đợi bởi vẻ đẹp ấn tượng và lạ mắt từ các bộ quần áo, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc của các người đẹp. Mỗi trang phục được ví như một tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn với những bộ cánh được thiết kế cực kỳ công phu, lộng lẫy và đậm chất truyền thống của quốc gia.

Á hậu Huyền My, thân thiện và rạng ngời
Á hậu Huyền My, thân thiện và rạng ngời

Á hậu Huyền My của Việt Nam sẽ mặc bộ áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, lấy cảm hứng từ pháp lam cung đình Huế.

Trước đó, từ ngày 09/10 - 11/10/2017, 76 thí sinh hoa hậu quốc tế đã có nhiều hoạt độngt thực tế tại Quảng Bình như khám phá động Thiên Đường, diễu hành đường phố, quay phim quảng bá du lịch và tìm hiểu văn hóa ẩm thực tại địa phương.

Uy Vũ

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: 76 người đẹp quốc tế dự thi trang phục dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO