Hòa Bình: Phát hiện đối tượng vận chuyển mũ bảo hiểm "rởm" số lượng lớn

Phương Linh| 07/04/2021 11:39

(TN&MT) - Ngày 02/4/2020, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Đội Chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện đối tượng vận chuyển 700 chiếc mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc từ Thanh Thủy, Phú Thọ vào thành phố Hòa Bình để tiêu thụ.

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử nghiêm đối với hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm đặc biệt là mũ bảo hiểm không đạt chất lượng, ngày 02/4/2020, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Đội Chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức khám phương tiện đối với xe ô tô BKS 19C-171.31 vận chuyển số lượng lớn (700 chiếc, trị giá 9.800.000 đồng) mũ bảo hiểm từ Thanh Thủy, Phú Thọ vào thành phố Hòa Bình để tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Đội Chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện đối tượng vận chuyển 700 chiếc mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc 

Qua công tác đấu tranh, chủ phương tiện đồng thời là chủ sở hữu của toàn bộ số hàng hóa là ông Trần Văn Hữu có địa chỉ tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ khai nhận mua số hàng hóa trên của thương nhân tự do tại địa phương khác để đi bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc của toàn bộ 700 chiếc mũ bảo hiểm nêu trên.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt với số tiền bốn triệu đồng và tịch thu toàn bộ 700 (bảy trăm) chiếc mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng.

"Qua vụ việc trên, một lần nữa chúng tôi cũng khuyến cáo đối với các tiểu thương hãy coi khách hàng là người thân. Trong hoạt động kinh doanh, không nên vì một chút lợi nhỏ mà bỏ qua sự an toàn của chính người thân của mình. Đối với người dân, không tiếp tay cho các đối tượng vi phạm bằng cách hãy lựa chọn Mũ Bảo Hiểm đạt chuẩn chất lượng để nhận lại sự an toàn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy" ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hòa Bình khuyến cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Phát hiện đối tượng vận chuyển mũ bảo hiểm "rởm" số lượng lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO