Hậu Giang: Kiểm tra, giám sát chặt hoạt động các bến đò ngang

19/07/2018 11:01

(TN&MT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng CSGT đường thủy - Công an tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 870 trường hợp vận chuyển hành khác bằng phương tiện đò ngang vi phạm các lỗi như không trang bị dụng cụ cứu sinh, chở quá tải,...

do
Hình ảnh hành khách không sử dụng áo phao hoặc vật liệu nổi đang diễn ra phổ biến trên các chuyến đò ngang ở Hậu Giang

Những ngày này về các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành A..., tỉnh Hậu Giang không khó bắt gặp những chuyến đò ngang không được trang bị các dụng cụ cứu sinh, hành khách không mặc áo phao hay chở quá số người quy định.

Huyện Phụng Hiệp là địa phương có địa bàn rộng, với kênh, rạch chằng chịt, vì thế phát sinh nhiều bến đò ngang để giải quyết nhu cầu  đi lại cho người dân. Một đoạn kênh Lái Hiếu (từ ngã tư Xáng Bộ đến UBND xã Phương Bình) có chiều dài chưa đầy 3km mà có đến gần chục bến đò ngang hoạt động và một điểm dễ nhận thấy ở những bến đò này là hoàn toàn không có thiết bị an toàn, không kẻ vạch dấu máng nước, không bình chữa cháy và luôn trong tình trạng chở dư số người quy định...

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, toàn huyện Phụng Hiệp có hơn 100 bến đò ngang lớn nhỏ, trong đó có nhiều bến đò chưa đăng ký với cơ quan chức năng. Thực tế chung ở nhiều bến đò ngang trên địa bàn huyện Phụng Hiệp là các chủ phương tiện vì lợi nhuận hoặc ngại rườm rà,... mà quên hẳn việc trang bị phao cứu sinh. Mặt khác, sự chủ quan của hành khách cũng là cơ sở để chủ đò giảm bớt sự đầu tư bắt buộc này.

Tại bến đò của ông Nguyễn Văn Hiệp, ở ấp 2, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, không khó để bắt gặp tình trạng khi phương tiện vừa cập bến, người điều khiển phương tiện chưa có ý thức mặc áo phao bảo vệ tính mạng trong trường hợp đò xảy ra sự cố mà chỉ chú ý đến việc bảo quản tài sản của mình chứ chẳng ai quan tâm đến chuyện mặc áo phao cả. "Mặc dù khác xã, nhưng nhà tôi ở gần với bến đò của ông Hiệp. Hàng ngày tôi phải mấy lần đi qua lại, nhưng vì vướng víu, bất tiện nên tôi chưa bao giờ mặc áo phao cả...”- Chị N.T.H.N, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy thật thà nói.

Là người đã hành nghề đưa đò nhiều năm, nên ông Hiệp trang bị áo phao phục vụ hành khách đầy đủ theo quy định. Mỗi khi khách qua đò ông Hiệp thường nhắc nhở hành khách phải mặc áo phao, nhưng chẳng ai thực hiện. Cách bến đò của ông Hiệp không xa là bến đò của bà Nguyễn Thị Hiệp, ở ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Do phải dọn dẹp nhà cửa, nên bà Hiệp giao cho con gái bà chưa đến 18 tuổi lái đò và hành khách cũng không mặc áo phao...

Theo Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hậu Giang thì việc thiếu ý thức chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. "Qua công tác kiểm tra một số chủ bến đò chấp hành khá tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhưng cũng còn không ít chủ bến đò, hành khách cố tình vi phạm như không trang bị áo phao, không mặc áo phao. Bên cạnh đó, chính quyền một số địa phương chưa sâu sát trong quản lý, dẫn tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn từ những chuyến đò ngang" - Đại tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin.

Hiện đang bước vào mùa mưa bão, nên lực lượng CSGT đường thủy phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang tăng cường công tác kiểm tra, lên danh sách phương tiện thủy thường xuyên hoạt động trên các tuyến sông, kênh, rạch trong tỉnh. Qua đó, tiến hành phân loại chất lượng phương tiện, yêu cầu trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như bến đò không phép, phương tiện không có chứng nhận, đăng ký, người điều khiển không có bằng lái, chở quá số người quy định, hành khách không mặc áo phao...

Để các chủ bến đò ngang, hành khách nghiêm túc thực hiện theo các quy định của pháp luật khi di chuyển qua các tuyến sông, kênh, rạch trong thời gian tới rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh Hậu Giang trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân; kiểm tra, giám sát chặt hoạt động đưa khách tại các bến đò ngang..., để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Kiểm tra, giám sát chặt hoạt động các bến đò ngang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO