Xã hội

Hấp dẫn, sôi động giải đua ghe ở Cố đô Huế

Văn Dinh - Nhật Toàn 23/03/2024 - 10:48

(TN&MT) - Đông đảo người dân và du khách đã tập trung hai bên bờ sông Hương và sông Đông Ba để theo dõi giải đua ghe truyền thống TP. Huế. Trên bờ, khán giả hò reo cổ vũ, ở dưới nước các vận động viên tranh tài quyết liệt, tất cả tạo nên không khí hết sức sôi động, hấp dẫn.

1.jpg
Sáng 23/3, UBND TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức khai mạc giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III - năm 2024
2.jpg
Giải hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước
3.jpg
Giải có 8 ghe tham gia tranh tài của các phường, xã trên địa bàn TP. Huế và thêm 1 ghe khách mời (loại ghe đan bằng tre, mỗi ghe 9 người)
4.jpg
Các đội thi đấu ở 9 độ đua. Mỗi ghe tham gia bơi 3 vè gồm vè Thượng trên sông Đông Ba, vè Rốn và vè Hạ trên sông Hương
5.jpg
Mỗi độ đua cho cả nam và nữ gồm 2 vòng 4 tráo, riêng độ Cúng nam và độ Phá nam sẽ đua 3 vòng 6 tráo
6.jpg
Không khí cỗ vũ náo nhiệt hai bên bờ sông
7.jpg
Các ghe tranh tài rất quyết liệt, ganh nhau từng mét nước
8.jpg
Khâu xuất phát và lộn vè rất quan trọng
9.jpg
Dòng sông Hương yên bình thường ngày thì nay trở nên rộn ràng
10.jpg
Cảnh đua nhìn từ trên cao
11.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Huế đến động viên các đội tham gia giải
12.jpg
Lực lượng chức năng cũng luôn túc trực để phòng xảy ra sự cố
13.jpg
Giải đua cũng nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân TP. Huế
14.jpg
15.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hấp dẫn, sôi động giải đua ghe ở Cố đô Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO