Hải Phòng: Ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng phường Thành Tô và Tràng Cát,

29/10/2018 23:46

(TN&MT) - Ngày 17/10/2018, UBND TP Hải Phòng và Bộ Quốc phòng ký Biên bản bàn giao đất quốc phòng với diện tích 142.047,5 m2 nằm trên hai phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An. Đồng thời, UBND thành phố công bố các Quyết định về việc thu hồi đất quốc phòng, thành lập Ban chỉ đạo tiếp nhận, xử lý các sai phạm trên khu đất quốc phòng cho nhân dân, phương tiện thông tin, đại chúng tại trụ sở UBND phường Thành Tô. Nhân dân ủng hộ chủ trương bàn giao khu đất quốc phòng về thành phố quản lý. Đề nghị các cấp chính quyền sớm ổn định tình hình an ninh trật tự và có chủ trương, chính sách hỗ trợ các hộ mua đất, xây nhà tại đây.  

HP 3
Quận Hải An ngăn chặn xây dựng trái phép.


UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố triển khai thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự trên khu đất quốc phòng. UBND quận Hải An đã ban hành và triển khai kế hoạch tiếp nhận, bàn giao, xử lý vi phạm trên khu đất quốc phòng và thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác ứng trực ngăn chặn, kiểm tra, phát hiện, xử lý các sai phạm trên khu đất quốc phòng.UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hải An và các cơ quan, địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, thống kê các công trình xây dựng và số nhân hộ khẩu đang ở thực tế trên khu đất quốc phòng. Kết quả, tổng số có 349 công trình xây dựng, bao gồm 242 công trình nhà 1 tầng, 47 công trình nhà 2 tầng, 31 công trình nhà 3 tầng, 4 công trình nhà 4 tầng, 1 công trình nhà 5 tầng, 3 lán tôn, 19 công trình gồm móng và công trình phát sinh mới (8 nhà 1 tầng, 11 móng nhà). Tổng số hộ gia đình sinh sống gồm 107 hộ = 360 nhân khẩu.

HP 4 (1)
Các bị án trong vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An.


Khu đất quốc phòng chia làm 2 khu: trên khu đất 5 ha (khu A - Sư đoàn Phòng không 363 và UBND phường Thành Tô lập trích đo, bán cho người dân từ nhiều năm trước và người dân lấn chiếm, xây nhà trái phép) có tổng số 216 công trình, 86 hộ gia đình sinh sống với 304 nhân khẩu. Trên khu đất 9,2 ha (khu B - hoàn toàn người dân lấn chiếm, xây nhà trái phép) có 133 công trình, 21 hộ gia đình sinh sống với 56 nhân khẩu.
 

Ngày 18/10/2018, UBND quận Hải An cùng Công an thành phố và các cơ quan liên quan tuyên truyền các quyết định và chủ trương của thành phố, đình chỉ thi công, di chuyển các phương tiện thi công trên khu đất quốc phòng. Kết quả, ngăn chặn việc thi công, yêu cầu các tốp thợ rời khỏi hiện trường, lập 30 biên bản vi phạm hành chính, dán 20 thông báo; tháo dỡ 300m cống, 300m hàng rào tôn; thu giữ 1 máy xúc, 1 xe kéo, 2 máy tời, 1 bạt che, tổ chức cắt điện, nước tại các công trình đang xây dựng trái phép…Đến nay, công tác an ninh trật tự trên khu đất quốc phòng được đảm bảo, không có tình trạng người dân chống đối, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ; việc lấn chiếm đất, xây dựng trái phép được ngăn chặn.
 

UBND TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan bàn giao dứt điểm hồ sơ, tài liệu, tài sản, vật kiến trúc trên khu đất quốc phòng; tổ chức họp thống nhất việc bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc điều tra, xử lý các sai phạm trên khu đất quốc phòng trong thời gian Bộ Quốc phòng quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương thu hồi khu đất quốc phòng, chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng trực tiếp cho nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo rà soát, xử lý các hợp đồng cấp điện, cấp nước cho các hộ dân không đúng quy định và các cá nhân, tổ chức có liên quan.
 

UBND quận Hải An phối hợp với các cơ quan lập các chốt gác, thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thực hiện việc tuần tra, bảo vệ khu đất quốc phòng 24/24h và dựng hàng rào toàn bộ 14,2 ha với chiều dài dự kiến khoảng 1.300m để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập, chiếm đất, xây dựng trái phép. Chuyển toàn bộ nguyên vật liệu do người dân đang tập kết để xây dựng trái phép ra khỏi khu đất. Rà soát, tổng hợp các hồ sơ, tài liệu và các kiến nghị của nhân dân; đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.Về trình tự thực hiện các công tác trên, trước mặt tập trung triển khai tại khu B, các công trình đang xây dựng, chưa hoàn thành, chưa có người ở, sau đó đến các nhà xây kiên cố có người ở và khu A. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan nội chính của thành phố xây dựng văn bản hướng dẫn công tác xử phạt vi phạm hành chính, xử lý các sai phạm trên khu đất quốc phòng bảo đảm đúng quy định để triển khai thực hiện. Công an thành phố phối hợp với các cơ quan nắm tình hình, kịp thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng các phương án đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, chủ mưu gây rối trật tự, chiếm đất, xây dựng trái phép.
 

Trước đó, Tòa án Quân sự Quân khu 3 xét xử vụ án: Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất trên 5 ha ở phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng, do Sư đoàn Phòng không 363 quản lý. Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Khuây (SN 1954, trú quán tại Gia Lâm, Hà Nội - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363); Vũ Duy An (SN 1957, trú tại Trực Ninh, Nam Định - nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363); Đỗ Công Mên (trú tại Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng - nguyên chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An), Nguyễn Phú Doanh (SN 1977, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng - nguyên phó trưởng phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN&MT TP Hải Phòng) và Phạm Văn Bình (SN 1958, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Giám đốc doanh nghiệp thuê khu đất). Các bị cáo phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 1999. Theo đó, các bị cáo: Nguyễn Văn Khuây 42 tháng tù giam, Đỗ Duy An 36 tháng tù, Đỗ Công Mên, Phạm Văn Bình và Nguyễn Phú Doanh mỗi người 30 tháng tù giam. Các bị cáo còn phải áp dụng các hình phạt bổ sung theo đúng quy định.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng phường Thành Tô và Tràng Cát,
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO