Hải Phòng: Khởi công cải tạo đường 359 và khởi động dự án 1 tỉ USD

Phạm Duy | 21/11/2020 21:04

(TN&MT) - Sáng 21/11, UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng, huyện Thủy Nguyên với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, tại huyện đảo Cát Hải, Vinaconex - ITC khởi động dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trị giá 1 tỉ USD.

Dự án cải tạo đường 359 được UBND thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, kỳ vọng sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, nâng cao năng lực hạ tầng, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông từ trung tâm thành phố qua đường tỉnh 359 với Khu công nghiệp Minh Đức và quần thể Di tích lịch sử - danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng, Đền thờ và lăng mộ Trần Quốc Bảo, Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng. Bên cạnh đó, tuyến đường 359 tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo cũng là một trong những động lực để phát triển huyện Thủy Nguyên trở thành một vùng kinh tế mới năng động của thành phố.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mở rộng không gian đô thị thành phố về phía Bắc, hướng tới mục tiêu chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Dự án có quy mô xây dựng gồm 2 hợp phần: Hợp phần xây dựng đường tỉnh 359, xây dựng 5.076m đường phố chính đô thị thứ yếu với vận tốc thiết kế: 60km/h, (trong đó, đoạn 1 qua xã Thủy Triều và Ngũ Lão dài 3.975m, quy mô mặt cắt ngang: 31.5m; đoạn 2 qua xã Tam Hưng, dài 1.101m, quy mô mặt cắt ngang: 23m) và Hợp phần xây dựng khu Tái định cư, xây dựng đường vào khu tái định cư dài 720m với quy mô mặt cắt ngang: 24,75m (bao gồm cả cầu qua kênh Hòn Ngọc), xây dựng hạ tầng gồm: san lấp mặt bằng; hệ thống đường giao thông nội bộ, hè đường, cây xanh; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cấp điện dân dụng, điện chiếu sáng...

Đây được coi là sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và bấm nút khởi công dự án.

Khởi động dự án 1 tỉ USD

Đồng thời, tại huyện đảo Cát Hải, Vinaconex - ITC khởi động dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trị giá 1 tỉ USD.

Dự án Cát Bà Amatina do Vinaconex-ITC làm chủ đầu tư có tổng diện tích 172,38 Ha tọa lạc tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Dự án thuộc khu vực tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh), nằm trên hành lang phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ của vùng duyên hải Bắc Bộ; đồng thời, thuộc chuỗi cảng biển chính, cửa ngõ kinh tế biển khu vực miền Bắc.

Dự án trải dài gần 3km ven tuyến đường xuyên đảo, tại vị trí cửa ngõ vào trung tâm đảo Cát Bà, một hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng nằm ở độ cao trung bình 70m so với mực nước biển, vốn được mệnh danh là “hòn đảo Ngọc” của Vịnh Bắc Bộ.

Hình ảnh giới thiệu phối cảnh dự án Cát Bà Amatina

Các đại biểu ấn nút khởi động dự án Dự án Cát Bà Amatina

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT của TCT CP Vinaconex phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT của TCT CP Vinaconex (đơn vị chiếm cổ phần chi phối tại Vinaconex-ITC) cho biết: Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà là dự án trọng điểm mà Vinaconex-ITC đang trực tiếp đầu tư. Đây được xem là một trong những dự án đô thị du lịch lớn và quy mô nhất miền Bắc. Dự án chú trọng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch văn hóa, nhằm khai thác tiềm năng du lịch của đảo Cát Bà. Trong chiến lược phát triển dự án, Vinaconex-ITC cam kết: coi việc giữ gìn, phát triển các đặc điểm thiên nhiên của Cát Bà là một trong những ưu tiên hàng đầu, các thiết kế sẽ được áp dụng các giải pháp công nghệ mới thân thiện với môi trường, đáp ứng các điều kiện phát triển bền vững ở một khu đô thị đẳng cấp; góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho thiên nhiên, cho người dân và các thế hệ tương lai.

Nằm trọn giữa thiên nhiên xanh, Cát Bà Amatina được định hướng trở thành một khu đô thị du lịch cao cấp với chiến lược phát triển trên nguyên tắc:Tận dụng tối đa lợi thế về vị trí và vẻ đẹp thiên nhiên; Phát triển loại hình các khu chức năng độc đáo, mới lạ; Tạo sự kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận bằng đường bộ lẫn đường thủy; Đưa dự án trở thành một điểm đến độc đáo và hấp dẫn trong chuỗi các điểm đến du lịch đảo Cát Bà; Tận dụng thuận lợi từ tuyến cáp treo trở thành thế mạnh để phát triển dự án và Phát triển các hoạt động, du lịch, lễ hội trải dài suốt năm.

Dự án Cát Bà Amatina đã bắt đầu triển khai từ năm 2009, sau đó tung một số sản phẩm ra thị trường từ 2009 - 2010. Khi đó, chủ đầu tư từng công bố 95% biệt thự khu Tùng Thu và Bazzar Avenue đã có chủ. Tuy nhiên, việc đầu tư thiếu tập trung, sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, cộng với đúng lúc thị trường bất động sản đóng băng khiến dự án rơi vào cảnh điêu đứng và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Vinaconex ITC.
Với lần khởi động này, người dân Hải Phòng cũng như các nhà đầu tư mong chờ chủ đầu tư cho ra những sản phẩm "đáng đồng tiền bát gạo" để xứng đáng với vị trí đắc địa của dự án, tạo điểm nhấn cho Du Lịch Cát Bà cất cánh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Khởi công cải tạo đường 359 và khởi động dự án 1 tỉ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO