Hải Phòng: Hàng trăm dân dựng lều, bao vây ép doanh nghiệp ngừng hoạt động

27/08/2013 00:00

Nhà máy sản xuất bột nhẹ, phụ phẩm đất đèn và gạch siêu nhẹ chuẩn bị chạy thử để đánh giá tác động môi trường, hàng trăm người dân phản đối sản xuất.

Nhà máy sản xuất bột nhẹ, phụ phẩm đất đèn và gạch siêu nhẹ chuẩn bị chạy thử để đánh giá tác động môi trường, hàng trăm người dân xã Lại Xuân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã kéo nhau ra căng bạt bao vây trụ sở, phản đối sản xuất.

  Sau gần 3 ngày “trực chiến”, đã có nhiều người dân phải nhập viện vì ngất. Dân cho rằng nguyên nhân là do họ hít phải khí thải đất đèn từ nhà máy.
   
  Ông Đào Tuấn Hiệu, Trưởng công an xã Lại Xuân, cho biết, ngày 22/8, nhà máy sản xuất bột nhẹ, phụ phẩm đất đèn và gạch siêu nhẹ thuộc HTX Cường Thịnh tổ chức đốt củi sấy khô lò để chuẩn bị chạy thử nghiệm theo đúng công văn cho phép của UBND thành phố và Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hải Phòng. Đến trưa ngày 23/8, có khoảng 30 người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, người già tổ chức đánh kẻng, trống, kéo đến trước cổng nhà máy căng bạt, giăng khẩu hiệu yêu cầu nhà máy ngừng sản xuất.
   
   
   
Dân dựng lều, "trực chiến" ăn ở ngay trước cổng nhà máy.
   
   Ngày 24/8 có thêm khoảng 100 người dân nữa kéo đến trụ sở nhà máy để phản đối, gây sức ép. 23h30’ cùng ngày, công an và chính quyền xã nhận được tin báo có nhiều người dân bị ngất xỉu do hít phải khói độc nhà máy thải ra. Hàng trăm người dân tập trung la hét, chửi bới và dùng xe chở trống đi đánh quanh làng. Lúc đó có khoảng gần chục người ôm bụng kêu đau và có biểu hiện nôn mửa. Có 4 người trong số đó bị ngất xỉu đã được đưa lên cơ sở y tế tuyến huyện cấp cứu. Sau đó những người này đã khỏe mạnh về nhà.
   
  Mặc dù chính quyền xã đã giải thích và vận động nhưng người dân vẫn tụ tập, lập chòi ăn ở ngay trước cổng nhà máy. 9h ngày 25/8, người dân đã tự ý cuốc đường, không cho phương tiện cũng như cán bộ, công nhân ra vào nhà máy, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông và trật tự tại địa phương.
   
   
Những người tham gia bao vây, phản đối nhà máy chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.
   
  Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy, hàng trăm người dân vẫn một mực cáo buộc nhà máy đốt đất đèn làm nhiều người hít phải khí độc, phải nhập viện. Qua trao đổi và xem bệnh án của 4 người dân nhập viện tại cở sở điều trị 2 Quảng Thanh, thuộc Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên, chưa có biểu hiện lâm sàng nào chứng tỏ người dân bị ngộ độc như phản ánh. Bác sĩ Bùi Thị Thái, Phó trưởng cơ sở y tế này cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận người dân trong tình trạng tỉnh táo. Tất cả 4 bệnh nhân đều kêu đau đầu, chóng mặt, khó thở và buồn nôn kèm biểu hiện chân tay co quắp. Tuy nhiên qua kiểm tra huyết áp và tim mạch, nhịp thở mọi thứ đều ở mức ổn định. Sau đó bệnh nhân khỏe lại và về nhà, không làm các xét nghiệm chuyên sâu”.
   
   
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trực tiếp làm việc với công ty và kiểm tra thực tế.
   
  Chiều ngày 26/8, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đã có buổi làm việc với đại diện nhà máy và trực tiếp đi kiểm tra thực trạng nhà máy. Trao đổi với chúng tôi, ông Thoại cho biết, trước sự phản ứng của dân, nhà máy tạm thời ngưng mọi hoạt động tiếp theo. Bên cạnh đó, chính quyền và doanh nghiệp phải tiến hành giải thích để dân hiểu, dân đồng thuận ủng hộ doanh nghiệp sản xuất.
  Qua buổi kiểm tra cũng cho thấy, phía doanh nghiệp chỉ mới đốt củi sấy khô lò chứ chưa hề có động thái nào liên quan đến việc đốt đất đèn nên không thể thải khí độc như dân phản ánh.
   
  Về phía huyện, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, nêu rõ quan điểm: Doanh nghiệp phải dừng mọi hoạt động (kể cả chạy thử để đánh giá tác động môi trường) và mong muốn nhà máy dừng sản xuất vĩnh viễn. Tuy nhiên ông Nguyễn Trần Lanh cũng thừa nhận việc dân phản ứng thái quá không hẳn là vì vấn đề môi trường.
   
Theo Thu Hằng/Dân trí
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Hàng trăm dân dựng lều, bao vây ép doanh nghiệp ngừng hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO