Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi đất để làm đường tại quận Hải An

07/11/2017 00:00

Ngày 7.11, UBND quận Hải An phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Theo đó, các hộ còn chưa bàn giao diện tích đất, chưa nhận tiền bồi thường liên quan đến việc thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng đoạn qua địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An gồm: Bùi Đức Q., Trần Công M., Cao Đức N.

Ông Nguyễn Công Hân - Phó Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết: Hội đồng bồi thường quận Hải An đã triển khai công tác thu hồi đất, kiểm đếm, lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách của nhà nước và của dự án.

Khu đất chưa bàn giao mặt bằng sẽ tiến hành cưỡng chế. Ảnh: TV
Khu đất chưa bàn giao mặt bằng sẽ tiến hành cưỡng chế. Ảnh: TV

Trong quá trình thực hiện, các kiến nghị, thắc mắc của người có đất thu hồi đã được các cấp ngành của thành phố và quận nghiêm túc xem xét, giải quyết. Hầu hết các tổ chức, hộ dân đều chấp hành, tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao diện tích đất đúng hạn quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trên toàn bộ dự án thuộc địa bàn quận còn tồn tại 3 hộ dân có đất thu hồi tại phường Thành Tô và 3 hộ dân tại phường Đằng Hải chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao diện tích đất có quyết định thu hồi mặc dù đã được quận Hải An gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích đầy đủ.

Ông Hân cho biết thêm: “Quận ủy chỉ đạo thành lập các tổ công tác, trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân. Cho đến chiều 6.11 và 10h ngày 7.11, quận Hải An vẫn tiếp tục đối thoại, lắng nghe các kiến nghị của các hộ dân chưa bàn giao, mặt bằng. Tổ chức tuyên truyền để các hộ hiểu và thực hiện.

Đối với các hộ cố tình không thực hiện việc bàn giao, theo kế hoạch, quận sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào lúc 8h ngày 8.11. Địa điểm thực hiện cưỡng chế tại khu vực nút giao ngã 4 đường Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự”.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì, lắng nghe và phục vụ hỗ trợ các hộ dân cho đến giờ chót. Đồng thời, đề nghị các hộ chưa bàn giao mặt bằng nói trên nhanh chóng thực hiện việc nhận hỗ trợ bồi thường và bàn giao đất để phục vụ dự án”.

Tại buổi họp báo, các phóng viên báo chí cũng đã đặt các câu hỏi nêu các thắc mắc của người dân về việc đền bù giải phóng mặt bằng, giá đất, hỗ trợ tái định cư…

Trả lời các câu hỏi này, lãnh đạo quận Hải An cho hay, toàn bộ quá trình thực hiện đều đã có tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Quá trình triển khai có điều gì vướng mắc đều đã báo cáo UBND thành phố.

Theo LĐO

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi đất để làm đường tại quận Hải An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO