Hải Phòng: Chôm 2 xe ô tô rồi tháo rời bán lấy tiền tiêu

20/08/2017 00:00

(TN&MT) - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Bùi Xuân Nguyên, SN 1986, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h, ngày 30/6, anh Đặng Thanh Nhã (SN 1979, trú tại xã Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình) đến cơ quan công an trình báo bị mất chiếc ô tô Honor, BKS: 15C-055 khi đỗ xe ở khu vực trước cổng nhà số 115 đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An.

 Đối tượng và tang vật.
Đối tượng và tang vật.

Qua điều tra, Công an quận Hải An tiếp tục nhận được trình báo của anh Phạm Đình Đức (SN 1985, phường Cát Bi) bị mất chiếc ô tô Forcia, BKS: 15C-02435 tại trước cửa nhà số 43 đường Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi vào khoảng 3h30 ngày 3/7. Hai nạn nhân đều trình báo, tuy khóa cửa cẩn thận, cất chìa khóa nhưng vẫn bị lấy trộm. Qua rà soát các đối tượng, các trinh sát xác định Bùi Xuân Nguyên có nhiều nghi vấn. Nguyên từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi ra tù, đối tượng không có việc làm ổn định, thường xuyên lang thang và có nhiều biểu hiện trộm cắp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là thủ phạm của 2 vụ trộm, sau đó Nguyên điều khiển xe đến Văn Lâm, Hưng Yên và Vĩnh Bảo, Hải Phòng tháo rời các bộ phận của xe bán. Từ lời khai, lực lượng chức năng thu hồi các phần của 2 chiếc xe tang vật bị tháo dỡ, cắt rời bán cùng các giấy tờ.

Đăng Hùng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Chôm 2 xe ô tô rồi tháo rời bán lấy tiền tiêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO