Hai người mua bò bị phạt 4 triệu vì không khai báo khi đến từ vùng thực hiện Chỉ thị 16

Ngọc Linh| 21/09/2021 16:08

(TN&MT) - Chủ tỉnh UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 4 triệu đồng đối với 2 công dân N.X.T. (SN 1962) và L.Đ.V. (SN 1979), cùng trú tại xã Ea Nam - huyện Ea H’Leo, Đak Lak về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-9-2021, Công an thị xã Ayun Pa tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch trên địa bàn thì phát hiện công dân N.X.T. và L.Đ.V. từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 đi vào địa bàn nhưng không thực hiện các quy định phòng, chống dịch nên yêu cầu về Công an xã Chư Băh làm việc. 

Hai công dân vi phạm bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua làm việc, T. và V. khai nhận, khoảng 11 giờ ngày 15-9-2021, T. và V. điều khiển xe máy đi từ tỉnh Đak Lak qua thị xã Ayun Pa mua bò. Để qua được chốt kiểm soát dịch bệnh tại tỉnh lộ 668 thuộc xã Chư Băh, hai công dân đã đi bằng đường mòn để trốn chốt kiểm soát dịch vào địa bàn. Căn cứ hành vi trên, Chủ tịnh UBND xã Chư Băh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. và V. số tiền 2 triệu đồng/người.

Từ ngày 16-7-2021 đến nay, lực lượng chức năng thị xã Ayun Pa đã phát hiện và xử lý 28 cá nhân và 1 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền là 101,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai người mua bò bị phạt 4 triệu vì không khai báo khi đến từ vùng thực hiện Chỉ thị 16
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO