Hải Dương – Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm chống dịch Covid - 19

Tin & ảnh: Phạm Hoàng | 14/04/2020 10:40

(TN&MT) - Thực hiện giãn cách xã hội và các yêu cầu, quy định trong phòng chống dịch Covid -19, Hải Dương đã xử lý nghiêm minh, quyết liệt nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó có những cửa hàng, quán karaoke đang bị đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động; đối tượng vi phạm pháp luật đã bị bắt tạm giam, khởi tố chịu mức án thích đáng để mang tính răn đe xã hội.  

Cửa hàng bị xử phạt vì không chấp hành tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội 

Đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã phát hiện, yêu cầu đóng cửa 16 cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, xử phạt 6 cơ sở với tổng số tiền 57,5 triệu đồng (đang đề xuất xử lý 10 cơ sở trong cùng thời gian trên). Từ ngày 1 – 13/4, toàn tỉnh phát hiện 494 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt 368 người với tổng số tiền 72 triệu đồng, các trường hợp còn lại bị cảnh cáo, nhắc nhở.

Công an huyện Tứ Kỳ xử lý đối tượng không đeo khẩu trang, lăng mạ và dọa nạt tổ kiểm tra chống dịch Covid - 19 

Bên cạnh đó, Cơ quan công an, cũng đã bắt giam và khởi tố đối tượng có hành nghi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch và 2 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt với tổng số tiền 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương – Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm chống dịch Covid - 19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO