Hải Dương: Xây dựng 421 công trình vệ sinh nhờ dự án Kiva

19/02/2016 00:00

  (TN&MT) – Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương hiện có 689 hộ phụ nữ được vay vốn từ dự án Kiva để xây dựng công trình vệ sinh với tổng số tiền trên 6,8...

 

 

(TN&MT) – Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương hiện có 689 hộ phụ nữ được vay vốn từ dự án Kiva để xây dựng công trình vệ sinh với tổng số tiền trên 6,8 tỷ đồng. 

Dự án Kiva do Tổ chức Kiva (tổ chức tập hợp các nhà hảo tâm, thiện nguyện ở nhiều quốc gia trên thế giới) thực hiện, Tổ chức Đông Tây hội ngộ (Mỹ) đứng ra đại diện quản lý nguồn quỹ, vốn vay tại Việt Nam. Dự án này được triển khai tại tỉnh Hải Dương từ năm 2013 và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2013 - 2014) triển khai tại các xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ và xã Liên Mạc, Tân Việt, Vĩnh Lập (huyện Thanh Hà). Giai đoạn II (từ năm 2015 - 2017) thực hiện tại xã An Thanh, Bình Xuyên, huyện Bình Giang.

Chị em phụ nữ làm thủ tục tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ
Chị em phụ nữ làm thủ tục tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ

Dự án hỗ trợ cho các hộ phụ nữ vay vốn (10 triệu đồng/hộ) để xây công trình vệ sinh. Qua kiểm tra, thẩm định, 421 hộ được vay vốn giai đoạn I (từ năm 2013 - 2014) đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đã xây dựng công trình vệ sinh bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Xây dựng 421 công trình vệ sinh nhờ dự án Kiva
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO