Hải Dương trồng mới cây xanh trên 14 tuyến phố

18/02/2016 00:00

  (TN&MT) - Từ thời điểm phát động Tết trồng cây (ngày 5/1 âm lịch),  đến nay Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã trồng 1.100 cây xanh...

 

(TN&MT) - Từ thời điểm phát động Tết trồng cây (ngày 5/1 âm lịch),  đến nay Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã trồng 1.100 cây xanh trên 14 tuyến phố và công viên Bạch Ðằng.

Tại số tuyến đường, như: Vũ Dũng, Vương Văn, đường gom An Ðịnh, 3 tuyến đường trong cụm công nghiệp Bắc Ngô Quyền... chỉ trồng 1 loại cây. Một số đường như Trần Hưng Ðạo (đoạn từ nút giao Tam Giang đến cầu Phú Lương), Lê Thanh Nghị (từ cầu Cất đến ngã tư Máy Sứ), Bạch Ðằng, Bình Minh, An Ninh, Nguyễn Trãi, Chi Lăng, Quán Thánh... sẽ được cải tạo, bổ sung cây phù hợp với kiến trúc cảnh quan.

 Dịp này, đơn vị cũng sẽ chuyển và chặt bỏ 212 cây trúc đào, bàng, trứng cá, liễu... bị còi cọc, sâu bệnh, không phù hợp mỹ quan để thay thế bằng cây sưa, viết, long não, sấu, phượng tím, muồng vàng...

Tin & ảnh: Kiên Cường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương trồng mới cây xanh trên 14 tuyến phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO